Không tin được, mãi sau gần 5 năm hoạt động tại Việt Nam, Swiss EP – tổ chức hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp do Chính phủ Thụy Sĩ tài trợ - mới có một cuộc gặp riêng để nói về mình. Và như thường lệ, họ cũng không muốn nói về mình, chỉ nói về sự phát triển của khởi nghiệp Việt…

Ông Guy Parmelin.
Ông Guy Parmelin.

Sáng cuối tuần rồi, nhân dịp có ông Guy Parmelin, Ủy viên Hội đồng Liên bang, Bộ trưởng Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Thụy Sĩ sang thăm Việt Nam, chúng tôi có dịp ngồi nghe Swiss EP kể chuyện. Ông Guy cùng phái đoàn gồm đại diện các doanh nghiệp và trường đại học hàng đầu Thụy Sỹ hào hứng vì cuộc gặp chỉ gồm có hai thành phần: những người hỗ trợ khởi nghiệp và các bạn khởi nghiệp trẻ.

Rất nhanh, chị Quỳnh Anh, quản lý chương trình tại Việt Nam nói về những gì mà nhóm có 4 người của họ đang cố gắng làm với mấy mươi đối tác là các vườn ươm, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp cả công và tư ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM: “Chúng tôi khác nhất ở chỗ không hỗ trợ bất kỳ phần kinh phí nào cho các tổ chức, chỉ tập trung cung cấp chuyên gia để nâng cao năng lực cho đội ngũ những người đang trực tiếp làm công tác xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp. Những chuyên gia mà chúng tôi cố gắng thuyết phục sang Việt Nam, luôn là những nhân vật hàng đầu thế giới trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo hoặc có những kinh nghiệm và thành tích cụ thể trong những vấn đề mà khởi nghiệp Việt Nam đang phải đối diện”. Lúc này, chúng tôi nhớ lại cảnh tỷ phú du lịch thế giới Jeff Hoffman sang Việt Nam, đến Đà Nẵng nói chuyện ở hội nghị SURF – ngồi tư vấn cho từng startup, mở khóa đào tạo cho các mentor…

Lại nhớ những nỗ lực của đội ngũ “mỏng tang” này với các kỳ Techfesh – chạy như bay giữa những phòng hội nghị và cuộc gặp khác nhau. Có 4 người, mà sự hiện diện của họ trong các sự kiện cộng đồng dường như là chưa bao giờ thiếu.

Buổi giới thiệu cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dành cho phụ nữ (WISE Women Innovation Challenge).
Buổi giới thiệu cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dành cho phụ nữ (WISE Women Innovation Challenge).

Xong, họ muốn giới thiệu các startup lên trò chuyện, cũng là một cơ hội để các bạn có được những câu hỏi và góp ý từ những chuyên gia xịn nhất trong đoàn khách Thụy Sĩ. Finhay bay từ Hà Nội vào để kể câu chuyện về một ứng dụng đầu tư thông qua trí tuệ nhân tạo với mức tham gia có 3 USD. Foodmap nói câu chuyện kết nối nông dân với thị trường cho một nền nông nghiệp thương mại công bằng và truy xuất nguồn gốc thực phẩm tốt hơn. Kodimo lên giới thiệu mô hình lắp ghép theo STEM để trẻ em có thể học lập trình, phát triển tư duy mà không cần chạm tới màn hình của máy tính hay máy tính bảng. Cuối cùng, là câu chuyện của một startup Việt có bằng sáng chế tại Mỹ về thiết bị kết nối sửa chữa máy tính từ xa… Những câu hỏi mà phái đoàn Thụy Sĩ đưa ra, không khó, nhưng thực sự đủ chất lượng để “điểm trúng huyệt” của những startup còn đang trên đà tăng trưởng này…

Swiss EP: Tìm kiếm sự phát triển bền vững của hệ sinh thái khởi nghiệp

Ra đời vào năm 2015, dự án được thực hiện với mục tiêu tạo ra nhiều việc làm mới cho thị trường thông qua hỗ trợ các tổ chức trung gian về khởi nghiệp. Một trong những hoạt động chính là cung cấp hệ thống chuyên gia trên toàn thế giới trong ngắn và dài hạn theo yêu cầu cho 15 tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp là đối tác của chương trình. Đến nay, Swiss EP đã mang đến Việt Nam 44 chuyên gia cao cấp, đào tạo trực tiếp cho 1039 cố vấn đồng hành (mentor) và đặc biệt là hỗ trợ kiến thức đầu tư cho 405 nhà đầu tư – trong đó có 34% là nhà đầu tư nữ. Số việc làm cụ thể đã tạo ra nhờ các startup mà họ hỗ trợ, tuy mới dừng lại ở con số 2.209 việc, nhưng là những công việc mới và đầy hứng khởi của nền kinh tế sáng tạo.