Việt Nam và Đức, lãnh đạo hai nước nhất trí tăng cường triển khai trao đổi, hợp tác phát triển khoa học và công nghệ là một lĩnh vực ưu tiên. Điều này được cụ thể hóa bằng Hiệp định cấp chính phủ về hợp tác KH&CN.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Đức của Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang, lãnh đạo hai nước nhất trí tăng cường triển khai các cơ chế hợp tác song phương nhằm mở rộng quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam và Đức - mà trao đổi, hợp tác phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) là một lĩnh vực ưu tiên. Điều này được cụ thể hóa bằng Hiệp định cấp chính phủ về hợp tác KH&CN.
Bộ trưởng Bộ KH&CN Việt Nam Nguyễn Quân trao đổi Hiệp định cấp chính phủ về hợp tác KH&CN với Bộ trưởng Ngoại giao Đức Frank - Walter Steinmeier và Quốc vụ khanh - Bộ trưởng Giáo dục và Nghiên cứu Đức Georg Schuette. Ảnh: TL
Bộ trưởng Bộ KH&CN Việt Nam Nguyễn Quân trao đổi Hiệp định cấp chính phủ về hợp tác KH&CN với Bộ trưởng Ngoại giao Đức Frank - Walter Steinmeier và Quốc vụ khanh - Bộ trưởng Giáo dục và Nghiên cứu Đức Georg Schuette. Ảnh: TL

Trong các cuộc hội đàm với Tổng thống Đức Joachim Gauck và Thủ tướng Đức Angela Merkel, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang khẳng định, Việt Nam đặc biệt coi trọng phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Đức, và mong muốn Đức duy trì vị trí đối tác châu Âu hàng đầu của Việt Nam trong các lĩnh vực thương mại - đầu tư, KH&CN, giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), đào tạo nghề và hợp tác lao động.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết, 6 thập kỷ qua, hơn 10.000 sinh viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh và hơn 70.000 công nhân lành nghề Việt Nam được đào tạo bài bản, chuyên sâu tại Đức. Nhiều người trong số họ đã trở thành chuyên gia đầu ngành về khoa học - kỹ thuật, kinh tế, báo chí, văn học... và đảm nhận vị trí quản lý quan trọng tại Việt Nam. Đây là nguồn lực rất quý giá đối với công cuộc phát triển KT-XH Việt Nam, là cầu nối để thắt chặt, phát triển mối quan hệ Việt Nam và Đức. Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang và các nhà lãnh đạo Đức đều cho rằng, với sự phát triển ổn định, năng động và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam cũng như quy mô kinh tế lớn, thế mạnh KH&CN hiện đại của Đức, hai nước đang có môi trường, điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư.

Trả lời báo chí ngay sau khi chuyến thăm kết thúc, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định, đây là chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ song phương, là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một chủ tịch nước Việt Nam tới Đức kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1975. Cùng với việc củng cố, thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược, đây là dịp lãnh đạo 2 nước quyết định mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng là GD&ĐT, KH&CN và lao động.

Hiệp định cấp chính phủ về hợp tác KH&CN được Bộ trưởng Bộ KH&CN Việt Nam Nguyễn Quân ký với Bộ trưởng Ngoại giao Đức Frank-Walter Steinmeier và Quốc vụ khanh - Bộ trưởng Giáo dục và Nghiên cứu Đức Georg Schuette tại Berlin ngày 25/11.

Trao đổi với Báo Khoa học và Phát triển ngay sau lễ ký, Bộ trưởng Nguyễn Quân cho biết: “Đây là lần đầu tiên chúng ta ký hiệp định hợp tác KH&CN cấp chính phủ với Đức. Ở thập kỷ 1990, chúng ta mới có thoả thuận hợp tác và biên bản ghi nhớ. Suốt 20 năm qua, chúng ta đã có nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả với Đức. Đặc biệt, Đức có hẳn một chương trình hợp tác về KH&CN với Việt Nam 10 năm gần đây, trong đó triển khai nhiều dự án có sự đóng góp kinh phí của các bộ, ngành, viện nghiên cứu Đức, nhiều dự án có ý nghĩa thiết thực với KH&CN Việt Nam”.

Giải thích lý do ký Hiệp định cấp chính phủ về hợp tác KH&CN với Đức, Bộ trưởng Nguyễn Quân cho biết: “Trước nhu cầu hợp tác chiến lược, đặc biệt là khi Việt Nam sắp ký Hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu, cả hai nước đều thấy cần nâng sự hợp tác KH&CN lên tầm cao mới nên thoả thuận xây dựng hiệp định cấp chính phủ. Chúng tôi hy vọng đây là căn cứ pháp lý quan trọng để trong thời gian tới, các nhà khoa học, tổ chức KH&CN hai nước hợp tác hiệu quả, thiết thực hơn”.

Cũng theo Bộ trưởng, với một nước phát triển KH&CN như Đức - nhất là ở các lĩnh vực công nghiệp chế tạo, kỹ thuật điện và điện tử, năng lượng tái tạo..., Hiệp định cấp chính phủ về hợp tác KH&CN vừa ký sẽ giúp Việt Nam tiếp cận, học tập, trao đổi dễ dàng hơn với phía Đức trong các lĩnh vực liên quan, kể cả từ các cơ quan quản lý, hoạch định chính sách nhà nước cũng như các chuyên gia KH&CN. Đặc biệt, hiệp định cũng sẽ giúp Việt Nam học được cách xây dựng dự án công nghệ cao từ Đức, quốc gia có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Đức cũng là nước có kinh nghiệm phong phú trong việc xây dựng, triển khai các nghiên cứu, ứng dụng trong ngành công nghiệp hỗ trợ với quy mô doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ - lĩnh vực Việt Nam hiện rất thiếu kinh nghiệm. Và chúng ta sẽ có nhiều cơ hội học hỏi từ nước bạn trong thời gian tới khi Hiệp định cấp chính phủ về hợp tác KH&CN được triển khai.

Ngày 25/11/2015, tại Berlin - Đức, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang cùng các quan chức cấp cao hai nước đã chứng kiến lễ ký 6 văn kiện hợp tác, gồm: Hiệp định cho phép thân nhân thành viên cơ quan đại diện ngoại giao làm việc có thu nhập; Hiệp định cấp chính phủ về hợp tác KH&CN; Nghị định thư sửa đổi và bổ sung Hiệp định vận tải hàng không năm 1994; bản ghi nhớ chung về hợp tác trong lĩnh vực lâm nghiệp; biên bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương VN, Phòng Thương mại và Công nghiệp VN ký kết với Hiệp hội Doanh nghiệp Đức, Văn phòng đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức tại VN về đối thoại thường xuyên; hợp đồng dịch vụ kỹ thuật giữa VietJet với Tập đoàn Lufthansa về động cơ máy bay A320.