Đối với các nhà khoa học trẻ, cần tạo ra cho họ nguồn lực, động lực và áp lực trong nghiên cứu.

GS-TS Trần Đức Viên.
GS-TS Trần Đức Viên.

Về nguồn lực tức là hỗ trợ tiền kinh phí nghiên cứu ban đầu để họ có cơ hội thể hiện năng lực bản thân. Nếu họ đạt được thành công, cần có sự vinh danh hợp lý, tạo ra động lực để họ tiếp tục theo đuổi hướng nghiên cứu của mình. Cùng với đó là cần có những quy định đưa nhà khoa học trẻ vào nếp nghiên cứu.

Ở Học viện Nông nghiệp Việt Nam, tôi quy định tiến sỹ hai năm liên tục không có bài báo công bố sẽ không được xem xét danh hiệu chiến sỹ thi đua và lên lương sớm. Khi triển khai thực tế, chính sách được chuyển hướng phù hợp, giao cho nhóm nghiên cứu thay vì giao cho cá nhân. Mỗi nhóm đăng ký số lượng bài từng năm. Chính sách này mới được triển khai hơn một năm nay và phù hợp để các nhà khoa học tạo thành nhóm nghiên cứu mạnh.