Đó là ý kiến phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại hội nghị “Sơ kết 5 năm thực hiện chiến lược Phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2015; Tổng kết công tác năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016”, do Bộ KH&CN tổ chức sáng 25/12.


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị.

Trong 5 năm qua, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), các sở KH&CN, các nhà khoa học đã làm được rất nhiều việc, đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của đất nước. Điều đáng nói nhất là trong năm 2015, chúng ta đã tìm mọi cách tháo gỡ khó khăn, chuyển sang hướng mới.

Có thể nói, để đổi mới là rất gian khổ bởi nó không chỉ là cơ chế, chính sách, động lực mà còn là thói quen, nhưng vẫn phải quyết tâm làm. Chúng ta phải bắt đầu bằng những thứ rất thiết thực, từ việc quản lý các nhiệm vụ KH&CN đến sử dụng nguồn lực. Phải làm sao với nguồn lực có hạn, chỉ nên tập trung vào các chương trình, đề tài thực sự là trọng điểm đúng nghĩa. Bên cạnh đó, quá trình tuyển chọn nhiệm vụ, đề tài, quá trình xét duyệt, nghiệm thu và đưa sản phẩm nghiên cứu ra thị trường phải theo hướng hoàn toàn công khai, minh bạch để cộng đồng giám sát.

Cần kiên quyết thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực KH&CN. Phải thực hiện được cơ chế ai làm tốt, hiệu quả thì tạo điều kiện phát triển hơn; ai không làm tốt, không hiệu quả thì phải đổi mới. Có như vậy, nguồn lực đất nước mới được sử dụng đúng.

Tôi được coi là người “đứng nửa chân” trong lĩnh vực này, nhân dịp này gửi lời cảm ơn anh em làm khoa học vì đã rất nỗ lực để thực hiện kế hoạch 2015 và chiến lược Phát triển KH&CN trong 5 năm qua.
Về kiến nghị của Bộ KH&CN, tôi rất đồng tình và ủng hộ. Bộ KH&CN cần đẩy mạnh các hoạt động hơn nữa để hoàn thành kế hoạch trong 5 năm tới.
Trong điều kiện nguồn lực có hạn thì phải tập trung cho các nhiệm vụ KH&CN là trọng tâm, trọng điểm, đúng nghĩa là đột phá và phải làm cho bằng được.
Những người làm khoa học phải thấm nhuần tinh thần này thì mới có kết quả.
Trích phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.