Trong họp báo, ngày 29/12, tại Hà Nội, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam, ông Konstantin Vnukov đã chia sẻ nhiều thông tin đáng chú ý liên quan đến dự án xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân (ĐHN) Ninh Thuận 1.

Ông Vnukovcho biết thời gian khởi công xây dựng Nhà máy ĐHN Ninh Thuận 1 do Việt Nam quyết định. “Chúng tôi sẵn sàng hoạt động theo bất cứ hướng đi nào và nó phụ thuộc cơ bản vào việc các bạn ra quyết định như thế nào về vấn đề này” - Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam nói.

Đại sứ Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov. Ảnh: Việt Anh
Đại sứ Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov. Ảnh: Việt Anh

Việt Nam và Nga đang khẩn trương thực hiện Dự án xây dựng Nhà máy ĐHN Ninh Thuận 1, với sự tham gia của Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Nga (ROSATOM).

Đến nay, hai bên đã tiến hành công tác thăm dò mang tính tổng hợp cho địa điểm xây dựng nhà máy này, cũng như hoàn tất luận chứng kinh tế-kỹ thuật.

Công nghệ lò phản ứng hạt nhân hiện đại nhất đang được đề xuất xây dựng tại tỉnh Ninh Thuận, bổ sung vào danh sách 34 lò phản ứng hạt nhân mà ROSATOM đang thiết kế tại 15 nước, chiếm 41% tổng số số lượng các lò phản ứng trên thế giới.

Chính phủ Nga ngoài việc tài trợ học bổng cho hơn 420 sinh viên Việt Nam theo học theo các chuyên ngành về hạt nhân tại Nga, còn cùng Việt Nam triển khai xây dựng Trung tâm khoa học và công nghệ hạt nhân tại Việt Nam.

Về những quan ngại liên quan đến điện hạt nhân tại Việt Nam, Đại sứ khẳng định: Sẵn sàng cử đến Việt Nam một nhóm chuyên viên từ Nga - những người có thể tiến hành các cuộc gặp gỡ với các đại biểu quốc hội và đại diện công chúng để chứng minh: Nga đứng đầu thế giới về hệ thống an toàn của các lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới.

Đại sứ Konstantin Vnukov tin tưởng, việc Việt Nam xây dựng Nhà máy ĐHN Ninh Thuận 1 xuất phát không chỉ bởi nhu cầu ngày càng gia tăng về điện năng cho nền kinh tế mà còn bởi nhu cầu chính đáng về một nguồn năng lượng sạch trong tương lai.