IAEA đã khẳng định Việt Nam không hoạt động hạt nhân không khai báo và bảo đảm toàn bộ vật liệu hạt nhân chỉ sử dụng vì mục đích hoà bình. Trên cơ sở này, IAEA sẽ xây dựng kế hoạch thanh tra, giám sát trong giai đoạn tiếp theo tại Việt Nam.

Ngày 12-14/10/2015, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ đã diễn ra đợt làm việc giữa Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) và Đoàn chuyên gia thanh sát của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) để thảo luận thực hiện thanh sát trong giai đoạn tiếp theo tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn chuyên gia của IAEA đã được Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh tiếp và nghe báo cáo. Thứ Trưởng nhấn mạnh vai trò của IAEA trong việc giúp đỡ Việt Nam đạt được “Kết luận mở rộng” đồng thời nhấn mạnh cam kết của Việt Nam trong việc sử dụng vật liệu hạt nhân vì mục đích hoà bình.

Tham dự đợt làm việc, về phía Cục ATBXHN, có PGS. TS Vương Hữu Tấn, Cục trưởng Cục ATBXHN; Tiến sĩ Nguyễn Nữ Hoài Vi, Trưởng phòng An ninh và Thanh sát hạt nhân và các cán bộ liên quan. Về phía IAEA có ông R. Zarucki, Trưởng bộ phận thanh sát OAS và bà S. Abd Elrahman, chuyên gia thanh sát phụ trách Việt Nam.

Việt Nam đã thực hiện Hiệp định Thanh sát với IAEA từ năm 1989 và Nghị định thư bổ sung từ năm 2012. Tháng 5/2015, IAEA đã có “Kết luận mở rộng” về hoạt động hạt nhân tại Việt Nam.

Để chuẩn bị thực hiện thanh sát trong giai đoạn tiếp theo, đoàn chuyên gia IAEA đã có buổi làm việc với Cục ATBXHN để trình bày về ý nghĩa của “Kết luận mở rộng”.

Với “Kết luận mở rộng”, IAEA đã khẳng định Việt Nam không có vật liệu hạt nhân, hoạt động hạt nhân không khai báo, bảo đảm toàn bộ vật liệu hạt nhân chỉ sử dụng vì mục đích hoà bình. Trên cơ sở này, IAEA sẽ xây dựng kế hoạch thanh sát trong giai đoạn tiếp theo tại Việt Nam.