Ngày 16/10, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải thay mặt Chính phủ Việt Nam trao tặng Huy chương Hữu nghị cho ông John S. Gunning, chuyên gia năng lượng từ Cộng hoà Ireland.

Đây là phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam dành cho các cá nhân, tổ chức nước ngoài có đóng góp quan trọng hướng tới việc thiết lập, củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các quốc gia khác.
Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của John S. Gunning vào việc phục hồi, nâng cao năng lực hoạt động của các nhà máy điện cũ và xây dựng các nhà máy điện mới, từ đó góp phần vun đắp mối quan hệ giữa Việt Nam và Ireland nói chung, cũng như ngành năng lượng hai nước nói riêng.
Ông John S. Gunning nhận Huy chương Hữu nghị. Ảnh: VGP
Ông John S. Gunning nhận Huy chương Hữu nghị. Ảnh: VGP
Ông John S. Gunning, năm nay gần 90 tuổi, là một nhà tư vấn điện từ Ireland. Ông làm việc cho Công ty Điện lực Ireland (ESB) trong thời gian 1961-1986, là kỹ sư vận hành và sau đó làm quản lý nhà máy điện. Kể từ năm 1986, ông là Trưởng cố vấn kỹ thuật cho rất nhiều dự án điện do Liên minh châu Âu và nhiều chính phủ khác thực hiện.
Từ năm 1986 đến năm 1988, ông là Cố vấn trưởng kỹ thuật cho dự án Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc về đào tạo và bảo dưỡng tại các nhà máy điện của Việt Nam.
Trong thời gian qua ông từng tham gia thiết kế và xây dựng các cơ sở bảo dưỡng và đào tạo nhân viên cho các nhà máy điện Thủ Đức, Đà Nẵng.