Để nhân rộng các mô hình hiệu quả từ Chương trình Nông thôn – Miền núi, công tác tuyên tuyền đóng vai trò rất quan trọng, theo TS Nguyễn Văn Liễu - Vụ trưởng Vụ Phát triển Khoa học và Công nghệ (KH&CN) địa phương, Bộ KH&CN.

Chính vì thế, trong giai đoạn 2016 - 2025, Văn phòng Chương trình Nông thôn - Miền núi đã ký hợp đồng với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông và các đơn vị thông tin, báo chí của Bộ KH&CN thực hiện nhiệm vụ này.

Chia sẻ với Khoa học và Phát triển, TS Nguyễn Văn Liễu cho biết, thời gian qua việc tuyên truyền về các văn bản pháp quy có liên quan đến Chương trình Nông thôn - Miền núi cũng như về các mô hình hiệu quả, việc triển khai thực hiện các dự án ứng dụng và chuyển giao KH&CN... chưa thực hiện được nhiều.

Tập huấn
Nông dân tham gia lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất chè an toàn ở Lai Châu.

Tuy nhiên, thông qua tập huấn, qua các phương tiện thông tin đại chúng, nhiều tổ chức, cá nhân đã nắm được quy định liên quan đến việc xây dựng, thực hiện các dự án thuộc chương trình, từ đó đã đề xuất được nhiều dự án phù hợp với mục tiêu của chương trình. “Qua theo dõi, rà soát, chúng tôi thấy khoảng gần 50% dự án đề xuất ở các địa phương gửi về Bộ KH&CN đã được lựa chọn để hỗ trợ thực hiện” – TS Liễu nói

Về nguyên nhân tình trạng chưa thực hiện được nhiều việc tuyên truyền kết quả nhân rộng các mô hình, ông Liễu cho rằng trước hết là do các dự án đã được phê duyệt cũng mới triển khai, chưa có được các kết quả cụ thể, chưa tạo được mô hình, nên cũng chưa thể nhân rộng, chính vì thế chưa có được các thông tin để tuyên truyền.

“Những năm tới đây, khi mô hình ứng dụng KH&CN trong các dự án đã có kết quả, chắc chắn chúng tôi sẽ phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân rộng” – TS Nguyễn Văn Liễu thông tin.