Ngày 15/11 tại TPHCM đã diễn ra hội thảo và triển lãm Thương mại hóa công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng phát biểu tại hội thảo.

Hội thảo thu hút 200 đại biểu đến từ các sở KH&CN, trường đại học, viện nghiên cứu và 30 doanh nghiệp tham gia triển lãm.

Khi nói về giải pháp thúc đẩy thương mại hóa các kết quả nghiên cứu trong nước,TS Nguyễn Phan Kiên - Đại học Bách khoa Hà Nội kiến nghị cần tăng cường truyền thông kết quả nghiên cứu đến từng doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng cho biết, tỷ lệ thương mại hóa thành công của các kết quả nghiên cứu trong nước hiện chưa cao. Từ năm 2000, mỗi năm Nhà nước bỏ ra từ 2,5-3 tỷ USD để nhập khẩu thiết bị, công nghệ, trong khi nhiều thiết bị, công nghệ được nhập khẩu có thể chế tạo ở trong nước.