Công khai, minh bạch, tuân thủ theo văn bản pháp luật, có quy trình giám sát, đảm bảo minh bạch thu nhập của cán bộ, công chức để phòng, chống tham nhũng

Những ý kiến này được đưa ra tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức sáng 4/12.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Quân nhấn mạnh: “Tham nhũng là quốc nạn. Bộ KH&CN xác định chống tham nhũng là mục tiêu luôn phải được quan tâm. Bộ cũng luôn nhắc nhở không để cán bộ của mình có hành vi tham nhũng và tiêu cực, làm ảnh hưởng tới hình ảnh của Bộ và công việc chung; phấn đấu làm sao để Bộ KH&CN trở thành một Bộ trong sạch, vững mạnh”.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân phát biểu khai mạc Hội nghị
Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân phát biểu khai mạc Hội nghị

Báo cáo về tình hình thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng trong 10 năm qua của Bộ KH&CN, Chánh Thanh tra Bộ KH&CN Trần Minh Dũng cho biết: “Để triển khai thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, Bộ KH&CN đã ban hành hành loạt các Chỉ thị, Kế hoạch, trong đó nêu rõ mục tiêu, yêu cầu của việc phòng, chống tham nhũng trong hoạt động quản lý KH&CN của Bộ, xác định nội dung, quy định tiến độ thực hiện cũng như chế độ báo cáo kết quả triển khai, phân công rõ trách nhiệm cho từng đơn vị trong Bộ.

Bên cạnh đó, Bộ đã tiến hành triển khai các hoạt động tuyên truyền, ban hành văn bản chỉ đạo nhằm đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, công khai minh bạch trong hoạt động của Bộ và đơn vị thuộc Bộ, gắn công tác phòng chống tham nhũng với phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4 khoá XI.

Ông Trần Minh Dũng, Chánh Thanh tra Bộ KH&CN báo cáo tại hội nghị
Ông Trần Minh Dũng, Chánh Thanh tra Bộ KH&CN báo cáo tại hội nghị

Đến nay, sau 10 năm thực hiện, Bộ KH&CN đã thực hiện được hàng loạt biện pháp nhằm phòng ngừa hành vi tham nhũng như: công khai minh bạch trong hoạt động của Bộ và các đơn vị trực thuộc; xây dựng, ban hành và thực hiện được các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; xây dựng , thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng;thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập; xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; thực hiện cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý; thực hiện tốt Quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức do Thủ tướng chính phủ ban hành; đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản.

Ngoài ra, Bộ đã tiến hành 30 cuộc thanh tra hành chính gắn với các nội dung thanh tra về thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí tại 30 đơn vị thuộc Bộ; các chế tài nghiêm khắc đã được áp dụng với các hành vi vi phạm có lỗi cố ý hoặc gây hậu quả nghiêm trọng; giải quyết kịp thời các đơn thư tố cáo…”.

Góp ý cho công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian tới của Bộ KH&CN, Bộ trưởng Nguyễn Quân cho rằng muốn làm tốt được công tác này, yếu tố đầu tiên là người lãnh đạo phải gương mẫu; tiếp đó, đấu tranh với tệ tham nhũng phải trên tinh thần đồng nghiệp, đồng chí, bảo ban, nhắc nhở nhau khi mới có biểu hiện tiêu cực, không để đến khi lún sâu rồi mới tố cáo. Chỉ trong trường hợp đối tượng tiêu cực không chịu tiếp thu mới đấu tranh trong chi bộ, rồi kỷ luật và báo cáo cấp trên.

Thảo luận về bài học mà các đơn vị trực thuộc Bộ, thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, ông Hồ Quang Vinh, Phó giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước rút ra rằng cần làm việc một cách công khai, minh bạch, tuân thủ theo văn bản pháp luật, có quy trình giám sát, đảm bảo minh bạch thu nhập của cán bộ, công chức, tuyên truyền phổ biến về Luật Phòng chống tham nhũng.

Ông Nguyễn Đình Hậu Phó Vụ trưởng Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật cho rằng cần coi công tác phòng chống tham nhũng là một nội dung quan trọng, hình thành ngay từ khi bắt đầu soạn thảo văn bản pháp luật; có sự phối hợp hoạt động chặt chẽ của các đơn vị trong bộ khi triển khai nhiệm vụ; nâng cao nhận thức của cán bộ, công nhân viên trong Bộ.

Với cương vị một người quản lý tài chính, ông Nguyễn Ngọc Song, Vụ trưởng Vụ Tài chính cho rằng cần nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý tài chính, thường xuyên giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho người làm tài chính, tăng cường giám sát, quản lý trong công tác quản lý tài chính thì mới có thể tránh tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực này.