Tại buổi thuyết trình với lãnh đạo và các cán bộ chủ chốt của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 22/8 tại Hà Nội, GS Göran Roos đưa ra 4 khuyến nghị chính về mục tiêu chính sách cho Việt Nam để có thể chuyển dịch sản phẩm và nền kinh tế, tạo động lực tăng trưởng mới.


Thứ nhất là gia tăng tính phức hợp của nền kinh tế, cụ thể là tăng được giá trị gia tăng của các sản phẩm mà Việt Nam tạo ra để xuất khẩu.

Thứ hai là tăng cường việc ứng dụng công nghệ số trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế.

Thứ ba là phải tập trung vào ngành sản xuất chế tạo trong khi ngành dịch vụ cũng phải liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp với sản xuất chế tạo.

Thứ tư là phải đạt được sự cân bằng trong việc hướng tới nền kinh tế ở trình độ cao.