Đây là tổng giá trị dự án dành cho Viện lúa Đồng bằng song Cửu Long để chủ động được công nghệ chọn tạo giống lúa và tăng năng lực sản xuất giống có giá trị kinh tế cao.

Sáng 29/12, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý Dự án Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ (FIRST) và Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long đã ký thỏa thuận hợp tác tài trợ đề xuất “Làm chủ công nghệ chọn tạo và nâng cao năng lực sản xuất giống lúa có đặc tính nổi trội và giá trị kinh tế cao, góp phần đảm bảo sự tự chủ của Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long”.

Lễ ký kết có sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Quốc Khánh và Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh cùng đại diện các vụ, ngành... Tổng giá trị hợp đồng là 66 tỷ VNĐ, tương đương 3 triệu USD.

Toàn cảnh Lễ ký kết
Toàn cảnh Lễ ký kết

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cho biết: "Tiểu dự án tài trợ Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long là một dự án tiếp theo đầu tư cho phòng thí nghiệm trọng điểm với kinh phí khá lớn. “Lúa là 1 trong 6 sản phẩm trọng điểm của cả nước. Bộ KH&CN mong muốn Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long triển khai dự án hiệu quả để đóng góp cho việc phát triển nhiều giống lúa mới” - Thứ trưởng Trần Quốc Khánh nói.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Quốc Khánh phát biểu tại Lễ ký kết
Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Quốc Khánh phát biểu tại lễ ký kết

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh kỳ vọng: “Tiểu dự án sẽ góp phần đưa nền nông nghiệp lúa gạo Việt Nam trở thành hàng đầu thế giới và có sức cạnh tranh cao. Cả hai yếu tố chọn tạo giống và nâng cao năng lực sản xuất giống đang được Bộ NN&PTNT yêu cầu ngành lúa gạo cải thiện”.

Thông qua việc thực hiện tiểu dự án này, Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long sẽ làm chủ công nghệ chọn tạo giống lúa để tạo ra một số giống lúa mới có giá trị kinh tế cao (năng suất cao, chất lượng tốt, thích nghi rộng và chống chịu được sâu bệnh).

Nhờ vậy Viện có thể hoàn thiện đồng bộ nhân lực và trang thiết bị phục vụ nghiên cứu giống, chuyển giao công nghệ, tổ chức sản xuất lúa đạt trình độ quốc tế. Dự án sau khi kết thúc sẽ làm tăng nguồn thu cho Viện lúa thêm 30-35%.

FIRST là dự án về KH&CN do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ. Dự án FIRST là công cụ giúp các nhà khoa học song hành cùng các doanh nghiệp phát triển sản phẩm KHCN, và hứa hẹn góp phần thay đổi cách tiếp cận khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong cuộc sống.

Khoản tiền tài trợ đầu tiên của Dự án nhằm hỗ trợ chuyển đổi các tổ chức KH&CN công lập theo Nghị định 115 của Chính phủ. Dự án sẽ hỗ trợ Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long tự chủ về KH&CN trở thành một Viện nghiên cứu KH&CN nông nghiệp hàng đầu trong khu vực (theo mục tiêu chiến lược quốc gia năm 2020).