Người Mỹ ngày càng quan tâm hơn đến sự an toàn của những chiếc xe tự lái sau khi xảy ra hai vụ tai nạn gây thương vong trong thời gian qua.

Mặc dù con số người chết bởi tai nạn giao thông đường bộ hàng ngày là rất cao trên toàn cầu nhưng mỗi tai nạn liên quan đến công nghệ xe tự lái đều nhận được sự quan tâm đáng kể từ công chúng, đặc biệt là lần đầu tiên có người đi bộ bị đâm trúng.


Theo hai cuộc thăm dò độc lập được thực hiện bởi Morning Consult vào tháng 1 và cuối tháng 3- đầu tháng 4, tỷ lệ người Mỹ nghĩ rằng ô tô tự lái kém an toàn hơn xe do con người tự điều khiển tăng từ 36% lên 50%.


.
.