Đồi Palatine là 1 trong 7 ngọn đồi ở Thủ đô Roma, Italia. Đứng trên ngọn đồi này, du khách có thể quan sát toàn bộ khu quần thể di tích La Mã cổ đại.

Theo thần thoại La Mã, đồi Palatine là vị trí của các hang động được gọi là Lupercal, nơi Romulus và Remus đã được tìm thấy bởi các con sói cái Lupa nuôi sống chúng. Theo truyền thuyết này, các mục tử Faustulus tìm thấy những trẻ sơ sinh. Khi những đứa trẻ này qua đời vì già nua, người ta đã quyết định xây dựng một thành phố mới của riêng mình trên bờ sông Tiber.

Hiện tại, đồi Palatine chỉ còn một đống đổ nát với rất nhiều di tích, cổ vật ở đó. Đồi không quá cao so với mặt đất và du khách có thể leo lên mà không mất quá nhiều sức lực, từ đây nhìn được toàn bộ khu quần thể di tích La Mã cổ đại.