Trang The Richest vừa liệt kê ra danh sách 10 chiếc du thuyền đắt giá nhất thế giới. Dẫn đầu là chiếc Eclipse, thuộc quyền sở hữu của doanh nhân người Nga - Roman Abramovich với giá lên tới 1,1 tỷ USD.

1. Eclipse (1,1 tỷ USD). Thuộc quyền sở hữu của doanh nhân người Nga - Roman Abramovich (ông chủ của CLB bóng đá Chelsea). Du thuyền này dài 163m, rộng 22m. Nó có 4 động cơ diesel, 1 rạp chiếu phim, phòng hội nghị, phòng vui chơi cho trẻ em, thẩm mỹ viện, một sàn nhảy, hai bể bơi. Ngoài ra, du thuyền Eclipse còn có 2 chỗ đậu máy bay trực thăng, một hội trường disco, phòng tắm hơi, 30 cabin, một tàu ngầm nhỏ và một hệ thống phòng thủ tên lửa.

2. Azzam (600 triệu USD). Được sở hữu bởi Khalifa bin Zayed al Nahyan - Chủ tịch của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Du thuyền này dài 180m, lớp vỏ có khả năng chống đạn. Bên cạnh đó, nó còn được trang bị 2 bể bơi, 2 sân đỗ trực thăng, 1 hội trường, rạp chiếu phim, 1 tàu ngầm mini và hệ thống phòng thủ tên lửa.

3. Topaz (520 triệu USD). Thuộc quyền sở hữu của Mansour bin Zayed (thường được gọi là Sheikh Mansour) - Phó Thủ tưởng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Người đàn ông 45 tuổi này cũng là ông chủ của CLB bóng đá Man City. Du thuyền Topaz có độ dài 147m, 3 hồ bơi, phòng tập thể dục, bể sục, 1 rạp chiếu phim và 1 sân bay trực thăng.

4. A (390 triệu USD). Đây là tài sản cá nhân của doanh nhân người Nga - Andrey Melnichenko. Tỷ phú 43 tuổi là nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của tập đoàn khai thác khoáng sản và phân bón Eurochem. Chiếc du thuyền này được bảo vệ bởi lớp kính chống bom, các cửa phòng ngủ được mở bằng cảm biến vân tay.

5. Serene (330 triệu USD). Được sở hữu bởi Yuri Scheffle - nhà sáng lập SPI Group, một tập đoàn chuyên kinh doanh rượu vodka của Nga. Du thuyền này dài 134m với 1 bức tường leo núi trong nhà, phòng vui chơi cho trẻ em và khoang chứa 24 khách cũng như 52 thủy thủ.

6. Radiant (320 triệu USD). Hiện tại, có 2 người trên thế giới đang sở hữu du thuyền này gồm doanh nhân người Nga - Boris Berezovsky và Abdulla Al Futtaim - nhà kinh doanh xe hơi ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Chiếc du thuyền này được trang bị hệ thống súng phòng vệ, vòi rồng có khả năng đánh chìm thuyền nhỏ ở ca tới 91m. Bên cạnh đó, nó còn có tàu cao tốc cỡ nhỏ để chủ nhân có thể thoát ra ngoài trong trường hợp gặp nguy hiểm.

7. Dubai (300 triệu USD). Được sở hữu bởi Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Du thuyền này có nhiều khu vực ăn uống, quầy bar, dãy phòng dành cho khách VIP, 2 sân trực thăng và 8 boong tàu.

8. Al Said (300 triệu USD). Là tài sản cá nhân của Quốc vương Oman - Qaboos bin Said. Chiếc du thuyền này dài 155m, có thể chứa 70 hành khách và 154 thuyền viên. Du thuyền Al Said có sân trực thăng, 1 rạp chiếu phim và 1 phòng hòa nhạc.

9. Pelorus (300 triệu USD). Được doanh nhân người Mỹ - David Geffen mua lại từ vợ cũ của Roman Abramovich là bà Irina Abramovich vào năm 2011. Du thuyền Pelorus có chiều dài 115m với 40 thủy thủ tham gia điều khiển.

10. Dilbar (263 triệu USD). Đây là tài sản thuộc quyền sở hữu của tỷ phú người Nga - Alisher Usmanov, nhà sáng lập tập đoàn sản xuất thép Metalloinvest và cũng là đồng sở hữu CLB bóng đá Arsenal. Chiếc du thuyền Dilbar có chiều dài 110m với sức chứa 12 hành khách, 48 thuyền viên. Ngoài ra, nó cũng có 1 sân bay trực thăng.