Acores (Azores) là quần đảo thuộc Bồ Đào Nha, nằm trên Đại Tây Dương, cách thủ đô Lisboa khoảng 1.500 km. Đây là địa điểm du lịch lý tưởng của du khách viếng thăm quốc gia Tây Nam châu Âu này.

Quần đảo Azores gồm 9 đảo nhỏ, trải dài quanh bờ biển Bồ Đào Nha.
Quần đảo Azores gồm 9 đảo nhỏ, trải dài quanh bờ biển Bồ Đào Nha.

Người dân ở đây sống dựa vào du lịch, chăn nuôi gia súc lấy sữa, thịt và đánh bắt cá.
Người dân ở đây sống dựa vào du lịch, chăn nuôi gia súc lấy sữa, thịt và đánh bắt cá.

Acores ngày nay trở thành địa điểm du lịch hút khách của Bồ Đào Nha.
Acores ngày nay trở thành địa điểm du lịch hút khách của Bồ Đào Nha.

Nơi đây được xem là một trong những bí mật của Đại Tây Dương.
Nơi đây được xem là một trong những bí mật của Đại Tây Dương.

Du khách có thể tắm biển, khám phá khu vực núi lửa, chèo thuyền ở hồ hay thậm chí là chiêm ngưỡng cả thác nước.
Du khách có thể tắm biển, khám phá khu vực núi lửa, chèo thuyền ở hồ hay thậm chí là chiêm ngưỡng cả thác nước.

Khí hậu ở quần đảo Acores ôn hòa quanh năm.
Khí hậu ở quần đảo Acores ôn hòa quanh năm.

Nhiệt độ ban ngày dao động từ 16-25 độ C.
Nhiệt độ ban ngày dao động từ 16-25 độ C.

Quần đảo Acores là một trong hai khu vực tự trị của Bồ Đào Nha.
Quần đảo Acores là một trong hai khu vực tự trị của Bồ Đào Nha.

Tất cả các hòn đảo nơi đây đều có nguồn gốc từ núi lửa và số ít hình thành từ đá ngầm như đảo Santa Maria.
Tất cả các hòn đảo nơi đây đều có nguồn gốc từ núi lửa và số ít hình thành từ đá ngầm như đảo Santa Maria.

Quần đảo Acores có những ngọn núi thuộc hàng cao nhất thế giới.
Quần đảo Acores có những ngọn núi thuộc hàng cao nhất thế giới.

Điển hình là ngọn núi Pico nằm ở độ cao 2.351m so với mặt nước biển, là ngọn núi cao nhất của Bồ Đào Nha.
Điển hình là ngọn núi Pico nằm ở độ cao 2.351m so với mặt nước biển, là ngọn núi cao nhất của Bồ Đào Nha.

Người ta cho rằng tên của quần đảo này được đặt theo tên loài chim ó (Acor trong tiếng Bồ Đào Nha) bởi loài chim này có vẻ là loài chim phổ biến trên quần đảo khi nó được phát hiện, tuy vậy thì loài chim này chưa bao giờ xuất hiện ở nơi đây.
Người ta cho rằng tên của quần đảo này được đặt theo tên loài chim ó (Acor trong tiếng Bồ Đào Nha) bởi loài chim này có vẻ là loài chim phổ biến trên quần đảo khi nó được phát hiện, tuy vậy thì loài chim này chưa bao giờ xuất hiện ở nơi đây.

Một số nhà sử học thì cho rằng tên quần đảo bắt nguồn từ từ azules (đa sắc xanh) trong tiếng Bồ Đào Nha cổ, do màu xanh của hòn đảo được nhìn từ phía xa.
Một số nhà sử học thì cho rằng tên quần đảo bắt nguồn từ từ azules (đa sắc xanh) trong tiếng Bồ Đào Nha cổ, do màu xanh của hòn đảo được nhìn từ phía xa.

Dù vậy thì phần lớn vẫn tin rằng cái tên này xuất phát từ những con chim thuộc loài Chim ó Buteo, là loài chim các nhà thám hiểm nhầm tưởng là Chim ó.
Dù vậy thì phần lớn vẫn tin rằng cái tên này xuất phát từ những con chim thuộc loài Chim ó Buteo, là loài chim các nhà thám hiểm nhầm tưởng là Chim ó.

t