Rất gần gũi với nhân loại trên cây phả hệ cũng như bậc thang tiến hóa, các loài khỉ, đười ươi, tinh tinh luôn khiến con người tò mò và sửng sốt về những đặc tính sinh học, hành vi và biểu hiện trí tuệ

Khỉ tuyết ở phía bắc Nhật Bản có bộ lông dày và thường tắm suối nước nóng để giữ ấm cơ thể. Việc cá thể nào được ngâm mình trong suối nước nóng và ở đâu phụ thuộc vào địa vị trong đàn. Ảnh: Lpzoo
Khỉ tuyết ở phía bắc Nhật Bản có bộ lông dày và thường tắm suối nước nóng để giữ ấm cơ thể. Việc cá thể nào được ngâm mình trong suối nước nóng và ở đâu phụ thuộc vào địa vị trong đàn. Ảnh: Lpzoo

Với khỉ Bonobo, “hãy yêu nhau đi và ngừng gây chiến” là câu thần chú. Thay vì chiến đấu, chúng thường giao hợp - bao gồm cả tình dục đồng giới - để giải quyết tranh chấp. Ảnh: Ibtimes
Với khỉ Bonobo, “hãy yêu nhau đi và ngừng gây chiến” là câu thần chú. Thay vì chiến đấu, chúng thường giao hợp - bao gồm cả tình dục đồng giới - để giải quyết tranh chấp.
Ảnh: Ibtimes

Khỉ Gelada đực có một vết màu đỏ đặc trưng trên ngực. Dấu vết này càng rực rỡ, khả năng sinh sản của chúng càng cao. Ảnh: Iyufera
Khỉ Gelada đực có một vết màu đỏ đặc trưng trên ngực. Dấu vết này càng rực rỡ, khả năng sinh sản của chúng càng cao. Ảnh: Iyufera

Khỉ nâu (Rhesus macaques) đóng góp công sức vào việc giải nghĩa từ “trò khỉ”. Những sinh vật này đã tràn vào một ngôi làng ở Ấn Độ, đột nhập nhà dân để ăn cắp thực phẩm và… bơi lội. Ảnh: BBC
Khỉ nâu (Rhesus macaques) đóng góp công sức vào việc giải nghĩa từ “trò khỉ”. Những sinh vật này đã tràn vào một ngôi làng ở Ấn Độ, đột nhập nhà dân để ăn cắp thực phẩm và… bơi lội. Ảnh: BBC

Khỉ dữ (Mandrill - thuộc giống khỉ đầu chó) có chiếc mõm đặc biệt, là loài khỉ lớn nhất trên Trái đất. Con đực đầu đàn là cá thể có màu sắc sặc sỡ, tươi sáng nhất. Logosworld
Khỉ dữ (Mandrill - thuộc giống khỉ đầu chó) có chiếc mõm đặc biệt, là loài khỉ lớn nhất trên Trái đất. Con đực đầu đàn là cá thể có màu sắc sặc sỡ, tươi sáng nhất. Logosworld

Đười ươi là loài động vật có tuổi thơ dài nhất trên thế giới. Đười ươi con được chăm sóc cho đến khi chúng 6 tuổi và thường được ở với mẹ thêm vài năm nữa. Ảnh: Myglobaleventreports
Đười ươi là loài động vật có tuổi thơ dài nhất trên thế giới. Đười ươi con được chăm sóc cho đến khi chúng 6 tuổi và thường được ở với mẹ thêm vài năm nữa. Ảnh: Myglobaleventreports

Được coi là loài khỉ thông minh nhất, khỉ mũ có khả năng sử dụng công cụ, nhận ra hình phản chiếu của chính mình trong gương và tiếp thu nhanh. Đó chính là lý do Hollywood thường chọn chúng làm diễn viên. Chúng thậm chí còn chế được “thuốc” chống côn trùng.  Ảnh: Designideation
Được coi là loài khỉ thông minh nhất, khỉ mũ có khả năng sử dụng công cụ, nhận ra hình phản chiếu của chính mình trong gương và tiếp thu nhanh. Đó chính là lý do Hollywood thường chọn chúng làm diễn viên. Chúng thậm chí còn chế được “thuốc” chống côn trùng. Ảnh: Designideation

Tinh tinh - họ hàng gần nhất với con người - có DNA giống người tới 99%, có khả năng sử dụng các công cụ, có hệ thống thứ bậc xã hội và các mối quan hệ phức tạp, có thể học ngôn ngữ ký hiệu. Ảnh: Wiki
Tinh tinh - họ hàng gần nhất với con người - có DNA giống người tới 99%, có khả năng sử dụng các công cụ, có hệ thống thứ bậc xã hội và các mối quan hệ phức tạp, có thể học ngôn ngữ ký hiệu. Ảnh: Wiki

Khỉ Barbary của Gibraltar (thuộc Vương quốc Anh) là đại diện duy nhất của khỉ hoang dã ở châu Âu với khoảng 300 cá thể. Để tránh việc chúng trở nên phụ thuộc vào con người, hành vi cho chúng ăn sẽ bị phạt 800USD (gần 17 triệu đồng). Ảnh: Guim
Khỉ Barbary của Gibraltar (thuộc Vương quốc Anh) là đại diện duy nhất của khỉ hoang dã ở châu Âu với khoảng 300 cá thể. Để tránh việc chúng trở nên phụ thuộc vào con người, hành vi cho chúng ăn sẽ bị phạt 800USD (gần 17 triệu đồng). Ảnh: Guim

Khỉ lùn Tarsier - một loài linh trưởng sống về đêm, có cơ thể nhỏ bé nhưng đôi mắt rất lớn - kích cỡ tương đương với bộ não, giúp chúng quan sát vào ban đêm. Ảnh: Dreamermom
Khỉ lùn Tarsier - một loài linh trưởng sống về đêm, có cơ thể nhỏ bé nhưng đôi mắt rất lớn - kích cỡ tương đương với bộ não, giúp chúng quan sát vào ban đêm. Ảnh: Dreamermom

Khỉ đuôi dài khá thông minh. Chúng tự tạo ra các công cụ riêng để làm việc, ví dụ như mở vỏ trai, sò. Chúng còn biết nhổ lông trên đầu để làm chỉ tơ nha khoa. Ảnh: Wiki
Khỉ đuôi dài khá thông minh. Chúng tự tạo ra các công cụ riêng để làm việc, ví dụ như mở vỏ trai, sò. Chúng còn biết nhổ lông trên đầu để làm chỉ tơ nha khoa. Ảnh: Wiki

Tiếng gầm của loài khỉ rú có thể đạt tới 90 decibel và có thể nghe được từ khoảng cách 1,6km. Ảnh: Prezi
Tiếng gầm của loài khỉ rú có thể đạt tới 90 decibel và có thể nghe được từ khoảng cách 1,6km. Ảnh: Prezi