Núi cầu vồng là cái tên mà du khách tới thăm công viên địa chất Trương Dịch Đan Hà (tỉnh Cam Túc, Trung Quốc) đặt cho cảnh sắc hết sức ấn tượng nơi đây.

Công viên địa chất Trương Dịch Đan Hà nằm ở tỉnh Cam Túc (Trung Quốc). Nơi đây nổi tiếng với những phiến đất đá có màu sắc sặc sỡ kỳ lạ. Núi cầu vồng luôn năm trong top 10 thắng cảnh Trung Quốc đáng tham quan nhất.

Những phiến đất đá nhiều màu sắc ở nơi đây được hình thành do các lớp sa thạch (đá cát) màu và khoáng chất ép vào trong quá trình biến động địa chất ở khu vực. Sa thạch là đá trầm tích vụn cơ học với thành phần gồm các hạt cát được gắn kết bởi xi măng silic, canxi, oxit sắt... Tuỳ theo từng loại xi măng mà cát kết có màu sáng, xám, lục đỏ. Sa thạch thường tạo ra các vách đá dễ nhận thấy bằng màu sắc và các hình khối tự nhiên của mình. Theo các nhà địa chất học, nó được tạo nên trong khoảng thời gian kéo dài đến 24 triệu năm.

Nhờ địa hình độc đáo, công viên địa chất Trương Dịch Đan Hà được UNESSCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 2010.