Theo bình chọn của một số chuyên trang về hoa và cây cảnh thì hoa nhài là loại hoa thơm thứ 2 thế giới, chỉ sau hoa hồng. Ngoài việc nổi tiếng là có mùi thơm hấp dẫn thì hoa của nó còn rất đẹp.

Hoa nhà (hoa lài) có danh pháp khoa học là Jasminum sambac. Đây là một loài thực vật bản địa Nam Á và Đông Nam Á.
Hoa nhài (hoa lài) có danh pháp khoa học là Jasminum sambac. Đây là một loài thực vật bản địa ở Nam Á và Đông Nam Á.


Hoa nhài là loại cây bụi nhỏ có chiều cao 0,5 - 3m. Lá cây màu xanh đậm, bóng.
Hoa nhài là loại cây bụi nhỏ, cây có chiều cao từ 0,5 - 3m. Lá cây màu xanh đậm, bóng.


Hoa có màu trắng tinh khôi, nhỏ xinh, đường kính hoa khoảng 2,5 - 5cm. Mỗi chùm hoa thường từ 3 - 15 bông.
Hoa nhài có màu trắng tinh khôi, đường kính hoa khoảng 2,5 - 5cm. Mỗi chùm hoa thường từ 3 - 15 bông.

Cây hoa lài hầu như quanh năm đều ra hoa, nhiều nhất là vào mùa Hè.
Cây hoa lài hầu như quanh năm đều ra hoa, nhiều nhất là vào mùa Hè.

Cây nên được đặt gần cửa sổ hướng về phía Nam của nhà. Còn trong vườn, cây nên được trồng ở phía Bắc, phía Đông hoặc phía Đông Bắc.
Cận cảnh vẻ đẹp của hoa nhài.

Nó được trồng để lấy hoa thơm. Những bông hoa cũng được sử dụng để làm nước hoa và ướp trà.
Hoa lài thường được trồng làm cảnh, lấy hoa ướp trà, làm tinh dầu, nước hoa, gia vị chế biến món ăn...

Hoa lài là quốc hoa của Philippines, Indonesia, Pakistan và Tunisia.
Hoa nhài là quốc hoa của Philippines, Indonesia, Pakistan và Tunisia.

Hoa nhài mang vẻ đẹp tinh khiết, cao quý và có mùi thơm quyến rũ nên được trồng ở nhiều nơi.
Hoa nhài được trồng ở hầu hết các tỉnh tại Việt Nam.

Hương thơm ngọt ngào và dễ chịu của nó có thể giúp làm dịu sự căng thẳng và cung cấp năng lượng cho cơ thể.
Theo nghiên cứu, hương thơm ngọt ngào và dễ chịu của nó có thể giúp làm dịu sự căng thẳng và cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Hoa còn là biểu tượng của sự ảnh hưởng sâu sắc, sự quyến rũ và niềm hạnh phúc. Vì vậy, chúng thường được đặt tại các lễ cưới.
Hoa còn là biểu tượng của sự ảnh hưởng sâu sắc, niềm hạnh phúc và sự quyến rũ.

Hoa nhài có hương thơm rất ấn tượng nên người ta thường chiết xuất hương thơm của hoa nhài để ứng dụng vào mỹ phẩm và nước hoa. Tinh dầu hoa nhài mang đến cảm giác thanh khiết, làm tinh thần thoải mái, kích thích cảm giác lạc quan. Hoa nhài thường được sử dụng vào mục đích trị liệu bằng hương thơm.
Hoa nhài còn được sử dụng vào mục đích trị liệu bằng hương thơm.

Ngoài việc được dùng để làm đẹp thì hoa nhài còn được người ta dùng để pha trà.