Nhờ bề ngoài đẹp cùng bộ lông đuôi ấn tượng, bồ câu đuôi quạt Ấn Độ được rất nhiều người nuôi chim cảnh ưa chuộng.

Bồ câu đuôi quạt Ấn Độ có tên khoa học là Columba Livia. Giống chim này có nguồn gốc từ Ấn Độ. Hiện tại, nó được nuôi làm cảnh ở rất nhiều quốc gia như Mỹ, Anh, Canada…

Bồ câu đuôi quạt Ấn Độ có màu sắc khá đa dạng từ đen, trắng, xám… Điều đặc biệt, chúng có bộ lông đuôi xòe trông giống hết chiếc quạt. Dưới chân lông vũ mọc phủ kín.

Thức ăn của bồ câu đuôi quạt Ấn Độ thường là gạo, bắp, đậu, cao lương hoặc thức ăn gia công hứa nhiều chất khoáng và vitamin.

Bồ câu đuôi quạt Ấn Độ thường đẻ từ 2-3 trứng/lứa. Chim non mất từ 4-6 tuần là có thể bay được. Thông thường, một cặp giống có thể đẻ trứng sau 21 ngày kể từ nở đầu tiên.