Biển đỏ (Trung Quốc) nổi tiếng với cảnh quan tràn ngập màu đỏ mỗi khi thu sang. Đây là địa điểm thu hút khách du lịch trong nước nói riêng và khách du lịch nước ngoài nói riêng.

Biển đỏ nằm ở thành phố Bàn Cẩm, Liêu Ninh, Trung Quốc.

Tên gọi này bắt nguồn từ cảnh tượng đẹp tựa tranh vẽ mỗi khi thu sang, lúc mà toàn bộ khu rừng ngập mặn phủ một màu đỏ.

Nơi đây được cải tạo để chào đón khách du lịch tới tham quan, chụp ảnh.

Chính quyền tỉnh Liêu Ninh dựng luôn cả những ngôi nhà truyền thông của Trung Quốc.

Mỗi ngày nơi đây đón hàng ngàn du khách.

Màu sắc ấn tượng của biển đỏ không ít lần xuất hiện trên các tờ báo danh tiếng thế giới.

Đến mùa thu, cây cỏ ở đây chuyển sang màu đỏ rất ấn tượng.

Biển đỏ được nối nhau bởi những con đường bằng gỗ để du khách tiện di chuyển và ngắm cảnh.

Hay những ngôi lều nhỏ để khách nghỉ chân.

Biển đỏ được coi là vùng đất ngập mặn lớn và được bảo vệ tốt nhất trên thế giới. Chính vì vậy, nơi đây còn tập trung một số lượng các loài chim hoang dã về trú ngụ.

Đây là một trạm dừng chân lý tưởng cho các loài chim di cư trên tuyến đường từ khu vực phía Đông châu Á đến Australia. Ước tính có 260 loài chim và 400 loại động vật hoang dã sinh sống.


Lượng khách tham quan biển đỏ đông nhất là khoảng tháng 9-10 hàng năm.