Santorini là một hòn đảo ở miền Nam biển Aegea, nằm cách 200 km về phía Đông Đam của Hy Lạp. Đây được xem là một trong những hòn đảo đẹp nhất Đông Nam Âu này.

Santorini được tạo thành bởi tàn dư của một miệng núi lửa.

Hòn đảo này có diện tích 73 km vuông.

Người dân Santorini chủ yếu sống dựa vào du lịch và nông nghiệp.


Trong những năm gần đây, Santorini luôn nằm trong top 10 những hòn đảo đẹp nhất thế giới.

Bãi biển có màu sắc kỳ lạ cũng chính là một trong những điểm thu hút khách du lịch.

Hàng năm, Santorini thu hút hàng triệu lượt khách tới tham quan, nghỉ dưỡng.

Khí hậu của Santorini bán khô hạn nên rất phù hợp cho ngành công nghiệp du lịch.

Tone màu xanh trắng làm màu chủ đạo của những căn nhà ở Santorini.

Thông thường, khách du lịch thường đến Santorini từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm.

Từ tháng 11 đến tháng 3, do mùa đông nên du khách đến đây rất ít. Hơn thế nữa, các cửa hàng, quán ăn... cũng ít mở cửa.

Ở Santorini có rất nhiều phương tiện đi lại như taxi, xe bus, xe máy...

khung cảnh nhiều màu sắc của Santorini.

Những ngôi nhà nằm ngay cạnh vách cũng là điểm thú vị của Santorini.

Giá cả du lịch ở Santorini cũng không quá đắt đỏ.