Ruộng bậc thang ở Hoàng Su Phì từng được đài Truyền hình ARD tại Singapore ca ngợi là “ruộng bậc thang đẹp nhất thế giới”. Ngoài ra, đài còn miêu tả những cảnh đẹp, văn hóa truyền thống bản địa và đặc biệt là các dân tộc thiểu số của Việt Nam, trong đó có Hoàng Su Phì.

Hoàng Su Phì là huyện biên giới vùng cao của tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Ảnh: Diem Dang Dung.
Hoàng Su Phì là huyện biên giới vùng cao của tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Ảnh: Diem Dang Dung.


Phía Bắc giáp Trung Quốc, phía Tây giáp huyện Xín Mần, phía Đông giáp huyện Vị Xuyên, phía Đông Nam và Nam giáp các huyện Bắc Quang, Quang Bình cùng tỉnh. Ảnh: Diem Dang Dung.
Phía Bắc giáp Trung Quốc, phía Tây giáp huyện Xín Mần, phía Đông giáp huyện Vị Xuyên, phía Đông Nam và Nam giáp các huyện Bắc Quang, Quang Bình cùng tỉnh. Ảnh: Diem Dang Dung.


Khoảng tháng 5 (mùa nước đổ) hoặc tháng 9 (mùa lùa chín) đều là thời điểm tuyệt đẹp để du lịch Hoàng Su Phì, Hà Giang. Ảnh: Diem Dang Dung.
Khoảng tháng 5 (mùa nước đổ) hoặc tháng 9 (mùa lùa chín) đều là thời điểm tuyệt đẹp để du lịch Hoàng Su Phì, Hà Giang. Ảnh: Diem Dang Dung.

Hoàng Su Phì có 12 dân tộc sinh sống, trong đó đông nhất là dân tộc Nùng chiếm hơn 38%, tiếp đó là dân tộc Dao 22%, H’Mông 13%, còn lại là các dân tộc khác. Ảnh: Diem Dang Dung.
Hoàng Su Phì có 12 dân tộc sinh sống, trong đó đông nhất là dân tộc Nùng chiếm hơn 38%, tiếp đó là dân tộc Dao 22%, H’Mông 13%, còn lại là các dân tộc khác. Ảnh: Diem Dang Dung.

Hoàng Su Phì là nơi tập trung nhiều lễ hội của các dân tộc như; lễ hội Khu cù tê của dân tộc La Chí; Cấp sắc, Nhảy lửa, Cầu mùa của dân tộc Dao đỏ; Lồng Tồng của dân tộc Tày, Cúng rừng của dân tộc Nùng... Ảnh: Diem Dang Dung.
Hoàng Su Phì là nơi tập trung nhiều lễ hội của các dân tộc như; lễ hội Khu cù tê của dân tộc La Chí; Cấp sắc, Nhảy lửa, Cầu mùa của dân tộc Dao đỏ; Lồng Tồng của dân tộc Tày, Cúng rừng của dân tộc Nùng... Ảnh: Diem Dang Dung.

Hoàng Su Phì cách Hà Nội quãng đường khoảng 300km. Các di chuyển an toàn và thuận tiện nhất mà du khách nên lựa chọn là bắt xe khách tuyến Hà Nội - Hà Giang từ bến xe Mỹ Đình với giá khoảng 200.000 đồng. Sau đó, bạn thuê xe máy để tiếp tục di chuyển từ thành phố Hà Giang đến Hoàng Su Phì. Ảnh: Diem Dang Dung.
Hoàng Su Phì cách Hà Nội quãng đường khoảng 300km. Các di chuyển an toàn và thuận tiện nhất mà du khách nên lựa chọn là bắt xe khách tuyến Hà Nội - Hà Giang từ bến xe Mỹ Đình với giá khoảng 200.000 đồng. Sau đó, bạn thuê xe máy để tiếp tục di chuyển từ thành phố Hà Giang đến Hoàng Su Phì. Ảnh: Diem Dang Dung.

Những ai muốn chủ động trong việc di chuyển hoàn toàn có thể du lịch Hoàng Su Phì bằng phương tiện cá nhân như ô tô hoặc xe máy riêng. Ảnh: Diem Dang Dung.
Những ai muốn chủ động trong việc di chuyển hoàn toàn có thể du lịch Hoàng Su Phì bằng phương tiện cá nhân như ô tô hoặc xe máy riêng. Ảnh: Diem Dang Dung.

Cung đường mà các phượt thủ thường lựa chọn là từ trung tâm Hà Nội, qua cầu Thăng Long và cao tốc Thăng Long - Nội Bài để đến Vĩnh Yên. Sau đó, tiếp tục di chuyển sang Việt Trì - Đoan Hùng - Phú Thọ và qua Tuyên Quang để tới được Hà Giang. Ảnh: Diem Dang Dung.
Cung đường mà các phượt thủ thường lựa chọn là từ trung tâm Hà Nội, qua cầu Thăng Long và cao tốc Thăng Long - Nội Bài để đến Vĩnh Yên. Sau đó, tiếp tục di chuyển sang Việt Trì - Đoan Hùng - Phú Thọ và qua Tuyên Quang để tới được Hà Giang. Ảnh: Diem Dang Dung.

Là huyện tương đối hẻo lánh nên Hoàng Su Phì chưa có nhiều khách sạn, nhà nghỉ tiện nghi. Do đó, du khách thường chọn phương án nghỉ tại các nhà nghỉ ở trung tâm thành phố Hà Giang. Tuy nhiên, nếu không đòi hỏi quá cao về chỗ nghỉ ngơi, du khách có thể tham khảo một số nhà nghỉ tại thị trấn Vinh Quang. Ảnh: Diem Dang Dung.
Là huyện tương đối hẻo lánh nên Hoàng Su Phì chưa có nhiều khách sạn, nhà nghỉ tiện nghi. Do đó, du khách thường chọn phương án nghỉ tại các nhà nghỉ ở trung tâm thành phố Hà Giang. Tuy nhiên, nếu không đòi hỏi quá cao về chỗ nghỉ ngơi, du khách có thể tham khảo một số nhà nghỉ tại thị trấn Vinh Quang. Ảnh: Diem Dang Dung.

Những thửa ruộng bậc thang xuất hiện ở hầu hết các xã và thị trấn trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì. Tuy nhiên, tập trung nhiều nhất vẫn là ở Bản Luốc, Bản Phùng, Sán Sả Hồ, Nậm Ty, Hồ Thầu, Thông Nguyên với tổng diện tích lên tới 765ha. Ảnh: Diem Dang Dung.
Những thửa ruộng bậc thang xuất hiện ở hầu hết các xã và thị trấn trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì. Tuy nhiên, tập trung nhiều nhất vẫn là ở Bản Luốc, Bản Phùng, Sán Sả Hồ, Nậm Ty, Hồ Thầu, Thông Nguyên với tổng diện tích lên tới 765ha. Ảnh: Diem Dang Dung.

Bên cạnh đó, khi tới Hoàng Su Phì, du khách sẽ được chìm đắm vào cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ của núi non hay thoải mái thư giãn trong bầu không khí trong lành của núi rừng trùng điệp. Ảnh: Diem Dang Dung.
Bên cạnh đó, khi tới Hoàng Su Phì, du khách sẽ được chìm đắm vào cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ của núi non hay thoải mái thư giãn trong bầu không khí trong lành của núi rừng trùng điệp. Ảnh: Diem Dang Dung.

Ảnh: Diem Dang Dung.
Mây phủ kín Hoàng Su Phì. Ảnh: Diem Dang Dung.