Ở đất nước Morocco, dê leo cây như khỉ để kiếm thức ăn, làm chuyện ấy thường xuyên giúp con người trông trẻ hơn từ 5-7 tuổi hay muỗi thích đốt người ăn chuối… là những kiến thức mà bạn có thể chưa biết có trong chùm ảnh “độc, lạ” hôm nay.

Do phải sống trong điều kiện khô hạn, khan hiếm nước uống và đồ ăn, nên loài dê sống ở đất nước Morocco buộc phải thích nghi với cuộc sống trên cây như khỉ để tìm kiếm thức ăn.

Theo nghiên cứu của Tiến sĩ David Weeks – một chuyên gia của bệnh viện Royal Edinburgh (Anh), việc quan hệ tình dục thường xuyên sẽ giúp con người chậm lão hóa và có vẻ ngoài nhìn trẻ hơn từ 5-7 tuổi so với tuổi thực.

Phải kết hôn thì mới ly hôn được. Còn chia kết hôn chỉ là chia tay mà thôi.

Vị trí khá thú vị của tim loài tôm.

Dù vận tốc độ của ánh sáng là 299.792,458 m/s, nhưng khoảng cách từ Mặt Trời đến Trái Đất lên tới 149.600.000 km.

Trong thực tế, carotenoid - chất tạo nên màu đỏ cam của món cà rốt hay gấc mà bạn ăn là chất khiến lông chim hồng hạc có màu hồng, còn nguồn cung cấp carotenoid chính của hồng hạc là các loại tảo và tôm, cua nước mặn. Bởi vì, chúng rất giàu loại chất này.

Ăn nhiều chuối sẽ khiến cơ thể người hình thành nhiều acid lactic và chất này khiến da con người phát ra một mùi đặc biệt trong môi trường. Vì thế chúng ta không chỉ hấp dẫn muỗi, mà còn rất nhiều loại côn trùng khác nếu ăn nhiều chuối.