Đoạn video dưới đây sẽ giúp độc giả hiểu rõ hơn về quá trình cắm câu bằng mồi dế trong rừng U Minh Hạ ở tỉnh Cà Mau.

Ông Nguyễn Hữu Duyên ở Cà Mau cho biết, loại cần câu mà ông cũng như bà con nơi đây sử dụng là cây sậy có độ dài khoảng 60-70 cm, dây cước dài khoảng 1 m. Loại mồi mà họ sử dụng là dế.


Ông Duyên bắt con cá cô vừa cắn câu.
Ông Duyên bắt con cá cô vừa cắn câu.

Theo ông Duyên, mỗi ngày đi cắm câu như vậy, ông có thể thu hoạch được 2-3 kg cá lóc, cá rô, cá trê… Mỗi lần đi cắm câu, ông Duyên thường thả từ 50-100 chiếc cần.


- Video theo chân người dân vào rừng U Minh câu cá bằng dế. Nguồn: VNExpress.