Vào mùa hè hàng năm, đông đảo du khách trên toàn thế giới đã nô nức kéo về Colombia để chiêm ngưỡng lễ hội đấu bò tót nổi tiếng. Tại đây, mọi người luôn được chứng kiến rất nhiều pha né bò tót húc “tuyệt đỉnh” của các dũng sĩ đấu bò.

Khác với lễ hội đấu bò tót ở Tây Ban Nha, những dũng sĩ đấu bò tại lễ hội đấu bò Colombia không bao giờ giết chết các chú bò khi trình diễn. Thay vào đó, họ cố gắng hết sức để tránh né rất nhiều cú húc như “trời giáng” từ các con bò tót.

Một pha né bò tót húc cực đỉnh của dũng sĩ đấu bò.
Một pha né bò tót húc cực đỉnh của dũng sĩ đấu bò.

Bên cạnh đó, họ cũng ít khi sử dụng các dụng cụ phụ trợ, mà chỉ dùng thân thể để khiêu khích các con bò tót. Điều này tạo ra sự thích thú cho khán giả khi được chứng kiến rất nhiều pha tránh né bò húc “tuyệt đỉnh”.

Tuy vậy, việc không sử dụng công cụ hỗ trợ cũng khiến các dũng sĩ đấu bò luôn rơi vào tình trạng nguy hiểm. Bởi vì, chỉ cần một sai sót nhỏ trong việc né bò tót húc cũng có thể khiến các đấu sĩ dính chấn thương nặng.

- Video: Những pha “giỡn mặt với thần chết” của dũng sĩ đấu bò. Nguồn: Best BullFighting.