Dù một con voi châu Á có thể cao từ 2 đến 4m, nhưng chỉ với một cú nhảy quyết đoán, con hổ đã dễ dàng nhảy lên ngang lưng voi để tấn công người quản tượng.

Nhận được tin báo có một con hổ Bengal xâm nhập trái phép vào làng, các nhân viên kiểm lâm thuộc vườn quốc gia Kaziranga, Ấn Độ đã cưỡi voi để bắt “chúa sơn lâm”. Thế nhưng, khi mọi người vừa phát hiện ra con hổ thì tai nạn kinh hoàng đã xảy ra.


Hổ tấn công người quản tượng.
Hổ tấn công người quản tượng.

Cụ thể, do bị kích thích quá độ, con hổ đã chẳng ngại ngần nhảy cao lên ngang tầm lưng voi để tấn công người quản tượng. Được biết, sau khi dính pha tấn công cực mạnh đến từ con hổ, người quản tượng đã bị thương khá nặng ở tay. Rất may là vết thương này không đủ để uy hiếp đến tính mạng.


- Video: Hổ nhảy lên lưng voi tấn công người quản tượng. Nguồn: Wild Films India.