Trang Shanghaiist vừa đưa tin về vụ việc hàng ngàn người dân ở Đài Loan (Trung Quốc) đổ xô ra đường để bắt chú Pokemon Go “hàng hiếm” có tên là Snorlax.

Pokemon Go là một trò chơi tương tác ảo Niantic phát triển và được công ty The Pokemon (Nhật Bản) phát hành dành cho các thiết bị iOS và Android. Trò chơi này mới ra mắt trên toàn cầu hồi tháng 7 vừa qua nhưng nó đã thu hút lượng người chơi khổng lồ.

Mới đây, một tài khoản Facebook (giấu tên) đã đăng tải clip ghi lại cảnh tượng hàng ngàn người dân ở quận Beitou, Đài Loan đổ ra đường hồi cuối tuần qua để bắt chú Pokemon Go quý hiếm có tên là Snorlax. Sau khi video này đăng tải, nó đã nhận được hàng triệu lượt like (thích) và hàng chục ngàn lượt chia sẻ.

Một chú Pokemon Snorlax.

Snorlax nằm trong Top 10 chú Pokemon có sức mạnh kinh khủng nhất trong trò Pokemon Go. Vì vậy, nó được nhiều người lựa chọn khi chinh chiến cùng với khủng long. Snorlax có trọng lượng cực lớn (khoảng 300-500 kg) thân hình to cao và có đòn đánh giậm chân xuống đất để gây ra động đất sát thương cho đối thủ trong những đòn đánh chí mạng. Thông thường con Snorlax có chỉ số tấn công thông thường là 5 và tấn công quyết định là 120.

Theo tiết lộ của trang Shanghaiist, Pokemon Go vừa được phát hành ở Đài Loan cách đây 3 tuần. Chỉ vài ngày sau khi trò chơi này ra mắt, đã có 349 tài xế ở Đài Loan bị bắt vì hành vi chơi game khi đang điều khiển xe. Ngoài ra, việc người dân Đài Loan đổ xô ra đường để bắt Pokemon Go đã khiến không ít khu vực bị ách tắc giao thông.

Cảnh tượng người dân Đài Loan đổ xô ra đường bắt chú Pokemon Snorlax:




- Clip người dân Đài Loan đi bắt Snorlax. Nguồn: Youtube.