Vừa qua, Nga đã đưa nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên trên thế giới có tên Viện sĩ Lomonosov vào vận hành thử nghiệm. Cùng nhìn ngắm những bức ảnh ấn tượng về dự án đồ sộ này của Nga.

Ý tưởng phát triển một nhà máy điện hạt nhân trên biển được Nga đưa ra lần đầu vào năm 2007.
Lúc đầu, Viện sĩ Lomonosov được thiết kế nhằm cung cấp điện cho khu vực thị trấn Severodvinsk và SevMashZavod. Về sau chính phủ Nga quyết định chuyển việc đóng tàu từ Seymash tới nhà máy đóng tàu Baltic.
Nhà máy này nhận lò phản ứng đầu tiên vào tháng 5/2009 và lò thứ 2 vào tháng 8/2009. Đây là những lò phản ứng do công ty OKBM Afrikantory đặc biệt thiết kế và được sản xuất tại nhà máy Izhorskiye Zavody.
Theo trang Nuclear.ru, nhà máy điện hạt nhân nổi này có tuổi thọ khoảng 38 năm.
Trạm điện nổi cần phải nạp lại sau mỗi 3 năm. Việc này giúp tiết kiệm được 200.000 tấn than và 100.000 tấn dầu mỗi năm.
Cứ sau 12 năm, nhà máy điện hạt nhân nổi lại được kéo về bến cảng, nơi nó được đóng để sửa chữa, bảo dưỡng.
Chất thải hạt nhân sẽ được nhà máy sản xuất thu gom.
Tuy vậy, các nhóm hoạt động môi trường vẫn tỏ ra lo ngại về các nguy cơ tai nạn và khủng bố xảy ra với nhà máy dạng này.

Dù sao, đây cũng là một bước tiến lớn với ước mơ chinh phục Bắc Cực của Nga.