Hoa đại (hoa sứ) không còn là loài hoa xa lạ đối với người Việt Nam. Không ít lần, nó đứng đầu danh sách loài hoa đẹp nhất thế giới do các tờ báo uy tín bầu chọn.

Hoa đại là tên gọi chung của chi đại chứa 7-8 loài cây có nguồn gốc ở khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới châu Mỹ.
Hoa đại là tên gọi chung của chi đại chứa 7-8 loài cây có nguồn gốc ở khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới châu Mỹ.


Chi này chủ yếu là cây bụi hay cây gỗ với lá sớm rụng.
Chi này chủ yếu là cây bụi hay cây gỗ với lá sớm rụng.


Hoa đại có nhiều màu sắc khác nhau từ trắng, hồng, đỏ…
Hoa đại có nhiều màu sắc khác nhau từ trắng, hồng, đỏ…

Mỗi loài đại đều có hình dạng lá, cách phát triển cũng như hình dáng cây khác biệt.
Mỗi loài đại đều có hình dạng lá, cách phát triển cũng như hình dáng cây khác biệt.

Hoa đại thường có mùi hương rất thơm.
Hoa đại thường có mùi hương rất thơm.

Tuy nhiên, loại hoa này lại không có mật.
Tuy nhiên, loại hoa này lại không có mật.

Hoa đại rất dễ nhân giống bằng cách giâm hay bằng hạt cho nảy mầm.
Hoa đại rất dễ nhân giống bằng cách giâm hay bằng hạt cho nảy mầm.

Các loài đại cũng gắn liền với đền, chùa, miếu mạo trong cả hai tôn giáo là đạo Hindu và đạo Phật, mặc dù những người theo đạo Hindu không sử dụng các bông hoa này để cúng trong đền miếu của họ.
Các loài đại cũng gắn liền với đền, chùa, miếu mạo trong cả hai tôn giáo là đạo Hindu và đạo Phật, mặc dù những người theo đạo Hindu không sử dụng các bông hoa này để cúng trong đền miếu của họ.

Hoa của cây đại có tác dụng tiêu đờm, trừ ho, thanh nhiệt, trừ thấp, lương huyết…
Hoa của cây đại có tác dụng tiêu đờm, trừ ho, thanh nhiệt, trừ thấp, lương huyết…

Nhựa mủ của nó có tác dụng tiêu viêm, sát trùng.
Nhựa mủ của nó có tác dụng tiêu viêm, sát trùng.

Loài hoa này được trồng rất nhiều nơi ở Việt Nam.
Loài hoa này được trồng rất nhiều nơi ở Việt Nam.

Nó còn được sử dụng làm hoa cưới.
Nó còn được sử dụng làm hoa cưới.