Hòn móng tay được mệnh danh là “đảo Robison giữa đại dương” bởi nó mang vẻ đẹp hoang sơ lãng mạn với các bờ biển trong xanh như ngọc và bãi cát trắng tinh trải dài dưới hàng dưa xanh mát.

Hòn Móng Tay thuộc xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương, nằm ngoài khơi tỉnh Kiên Giang, phía Bắc đảo Phú Quốc, giữa quần đảo Bà Lụa và quần đảo Hải Tặc. Ảnh: Huỳnh Lê Tuấn.

Ảnh: Meogia.

Hòn Móng Tay là nơi lý tưởng cho các hoạt động cắm trại, khám phá đảo hoang và chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Ảnh: @dinhhangtravel.

Ảnh: Huỳnh Lê Tuấn.

Ảnh: Huỳnh Lê Tuấn.

Ảnh: Huỳnh Lê Tuấn.

Hòn đảo này nằm khuất với đường vận chuyển hàng hải nên ít tàu bè qua lại thậm chí chưa có sự động chạm bởi bàn tay của con người. Ảnh: Huỳnh Lê Tuấn.

Tới đây, du khách phải tự túc việc ăn uống bởi chưa có dịch vụ này. Ảnh: Huỳnh Lê Tuấn.

Ảnh: Huỳnh Lê Tuấn.

Ảnh: Huỳnh Lê Tuấn.

Ảnh: Huỳnh Lê Tuấn.

Sở dĩ đảo này có tên là hòn Móng Tay vì trước trên đảo có rất nhiều cây móng tay (cây sơn hải tùng). Ảnh: Khánh Bằng.

Sở dĩ đảo này có tên là hòn Móng Tay vì trước trên đảo có rất nhiều cây móng tay (cây sơn hải tùng). Ảnh: Khánh Bằng.

Ảnh: Huynh Nghi.

Thời điểm lý tưởng nhất để bạn thưởng ngoạn hòn Móng Tay là từ tháng 9 đến tháng 3 Âm lịch hàng năm. Trong thời gian này, thời tiết ít mưa, biển êm thuận lợi cho những tuyến tàu cano ra đảo. Ảnh: Khánh Bằng.

Ảnh: Dinh Quang Thieu.