Nhắc tới Gia Lai người ta sẽ nghĩ ngay tới Biển Hồ (hồ T’Nưng). Hàng năm, nơi đây thu hút lượng lớn du khách tới tham quan.

Biển Hồ là hồ nước ngọt nằm ở phía Tây Tắc thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai, cách trung tâm thành phố khoảng 7 km theo quốc lộ 14. Ảnh: Aumateur Pic.

Ảnh: Quang Vũ photography.

Đây là hồ nước ngọt quan trọng cấp nước cho thành phố Pleiku. Ảnh: Jump.

Ảnh: Vinh Nguyen.

Ảnh: Diendanbactrungnam.

Hồ là nơi ẩn náu của các loài chim, như, bói cá, cuốc đen... Ảnh: Vietlandmarks.

Hồ T’Nưng còn là vựa cá lớn của Tây Nguyên, gồm đủ loại cá nước ngọt như cá chép, cá trắm, cá trôi, cá đá, cá niềng, cá chày, cá ngựa... Ngoài ra còn có rùa, ba ba, lươn, ... là những thuỷ sản sống lâu năm trong hồ. Ảnh: Doan Vinh.

Ngày 16/11/1988, Nơi đây được Bộ Văn hóa - Thông tin cấp bằng Di tích danh thắng. Ảnh: Dohaivuong.

Ảnh: Doan Vinh.

Biển Hồ có diện tích lên tới 228 hecta nằm bao quanh những rừng thông và núi. Ảnh: Blacklavender.

Vào mùa mưa, mặt nước có thể lan rộng ra trên 400 hecta. Ảnh: Gialaitraveler.

Ảnh: Dohaivuong.

Hồ T’Nưng là một trong những hồ đẹp nhất khu vực Tây Nguyên. Ảnh: Lam Hong Ha.

Ảnh: Lam Hong Ha.

Hồ có hình bầu dục, độ sâu trung bình từ khoảng 12-19m. Ảnh: Nguyen Thanh Binh.

Theo các nhà khoa học thì hồ T’Nưng chính là miệng núi lửa đã ngừng hoạt động từ hàng trăm triệu năm qua. Ảnh: Kytatimo.