Hoa anh đào được xem là quốc hoa của Nhật Bản. Mặc dù nó thường nở rộ vào tháng 3 và tháng 4, nhưng hiện nay ở thành phố Kawazu đã bị phủ kín bởi loài hoa này.

Kawazu là thành phố nằm trên bờ biển phía đông của bán đảo Izu ở quận Kamo, Shizuoka Prefecture, Nhật Bản.

Hoa anh đào thường nở rộ vào tháng 3 và tháng 4 dương lịch hàng năm.

Người dân ở thành phố Kawazu sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp và du lịch. Chính vì vậy, việc hoa anh đào nở sớm lại càng thu hút khách du lịch hơn.

Thời gian nở của hoa anh đào là từ 7-15 ngày, tùy thuộc vào giống hoa và điều kiện thời tiết.

Hoa anh đào phủ kín mọi nẻo đường, con phố Kawazu.

Rất đông khách du lịch đã sắp xếp thời gian tới đây ngắm hoa anh đào.

Đến chim cũng say mê với mật ngọt của loại hoa này.

Ngoài hoa anh đào, thành phố này còn trồng thêm hoa cải để tăng thêm màu sắc cũng như cảnh quan thành phố.

Du khách nườm nượp kéo đến Kawazu.

Đêm tới, những cây hoa anh nào này trở nên huyền ảo nhờ ánh điện.

Tới đường tàu cũng đầy dẫy hoa anh đào.

Một màu hồng nhạt phủ kín thành phố.

Dưới là màu vàng của hoa cải, trên là màu hồng nhạt của hoa anh đào tạo nên khung cảnh hết sức lãng mạn.

Những cây anh đào này khá thấp nên rất phù hợp để du khách chụp hình.