Chùm ảnh ghi lại cảnh người dân ở làng Dowa, thuộc cao nguyên Thanh Tạng (Trung Quốc) lùa 3.000 con cừu ra đảo để chăn.

Hồ Puma Yumco nằm ở độ cao 5.030m so với mực nước biển. Khi nhiệt độ xuống thấp, hồ nước này sẽ bị tuyết phủ.

Sau khi ăn Tết Losar xong, người dân làng Dowa sẽ lùa đàn cừu ra 2 hòn đảo nằm giữa hồ Puma Yumco để chăn thả.

Chuyến di chuyển này có khoảng 3.000 con cừu.

Họ sẽ mất khoảng 2 giờ để di chuyển quãng đường 3 km tới đảo.

Người dân làng Dowa chủ yếu sống dựa vào nghề chăn nuôi du mục.

Đàn cừu di chuyển qua sông băng tạo nên cảnh đẹp ngoạn mục.

Chúng dường như quá quen với những chuyến đi như vậy nên di chuyển rất thẳng hàng.

Người dân phải rải 1 lớp tro dọc đường đi để tránh việc đàn cừu bị trơn trượt.