Sở dĩ lan cho năng suất cao, có cây cho ra 5 - 6 cành hoa/năm là nhờ áp dụng công nghệ cao, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng, phát triển tốt, kích thích ra hoa liên tục.

Mô hình do Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Khánh Hòatriển khai xây dựng vườn lan nhiệt đới từ tháng 11/2014.

Vườn lan hiện đại

Chúng tôi có mặt tại vườn lan nhiệt đới của Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao Khánh Hòa ở xã Suối Cát, huyện Cam Lâm được chiêm ngưỡng những cánh hoa rực rỡ sắc màu.

09-25-03_1
Hoa lan đua sắc tại Trung tâm Nông nghiệp công nghệ caoKhánhHòa

KS Trương Vi, phụ tráchsản xuấtcho biết,tổng diện tích vườn trên 2ha, được xây dựng khép kín và chia thành 5 khu trong đó 3 khu trồng lan thương phẩm, 1 khu trồng lan thực nghiệm và 1 khu trồng lan cấy mô. Vườn được thiết kế bài bản gồm nhà lưới, hệ thống giàn phun sương theo công nghệ Israel, trạm bơm nước, hồ chứa nước, hệ thống thoát nước... với kinh phí đầu tư 26 tỷ đồng.

Dẫn chúng tôi tham quan toàn bộ vườn lan, KS Trương Vi cho biết, trồng lan công nghệ cao đòi hỏi rất khắt khe, trong đó vị trí đất xây dựng vườn phải cao ráo, đủ ánh sáng, nguồn nước tưới tự nhiên dồi dào và không bị nhiễm phèn. Bên cạnh đó, phải thiết kế nhà lưới cao ráo trên 3,2m, có độ che phủ lớp lưới Thái Lan 50% ánh sáng. Ngoài ra, vườn còn được trung tâm trang bị máy đo độ nắng để điểu chỉnh ánh sánh phù hợp bằng cách mở lưới che hoặc che thêm lưới.

Hệ thống phun sương Isarel được đơn vị nhập từ nước ngoài, tưới theo hình thức bán tự động chỉ cần mở van. Ưu điểm cách tưới này là tiết kiệm nước, lượng nước tưới vừa đủ nên không đọng trên ngọn cây, giúp lan phát triển tốt, tránh được nhiều sâu bệnh và nấm gây hại.

Cách thiết kế khu trồng lan cũng khác hẳn so với cách trồng truyền thống. Luống được xây gạch bao bọc xung quanh cố định có chiều cao 40cm, ngang 1,4m, chiều dài 60m. Bên dưới luống bỏ lớp cát hạt lớn để dễ rút nước, còn bên trên là phủ giá thể vỏ đậu phụng dày 30cm. Cây lan được trồng cột trên ống nhựa nhỏ dài 1,6m, cắm cố định trên luống, khoảng cách bộ rễ cây cách lớp giá thể 2 - 3cm. Việc bỏ giá thể vỏ đậu phụng lên bờ mặt luống nhằm giữ độ ẩm cho cây.

“Trung bình 1.000m2 trồng từ 3.500 - 4.000 cây. Nổi bật các giống lan ở đâylà bangkhutin (vàng nến), pullmoon (vàng chanh), banana yellow (vàng chuối), chaopraya gold (vàng chao) hay lan đỏ như đỏ lá vuốt, đỏ lá quặt hay trắng chấm, tím, tím kenykoo, hồng, cam...

Nhờ áp dụng công nghệ cao nên cây sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất cao hơn so với trồng ở hộ dân. Có cây cho ra 5 - 6 cành hoa/năm như giống bangkhutin hay chaopharaza new suaset (vàng suaset), còn các giống khác cho 3 - 4 cành hoa/năm”, KS Trương Vi chia sẻ.

Cũng theo KS Trương Vi, sau nhiều năm gây dựng vườn lan nhiệt đới (giống có nguồn gốc từ Thái Lan) đơn vị đã nhập về trồng thực nghiệm và chọn lọc những giống thích nghi với khí hậu ở Khánh Hòa. Hiện đã đưa vào SX đại trà khoảng 80.000 cây, trong đó 60% số cây đang trong giai đoạn khai thác.

Ngoài ra, đơn vị còn đưa nhiều giống lan dòng Dendro và hồ điệp vào trồng thử nghiệm đang phát triển tốt, thích nghi với điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng tại đây.

Cách giữ hoa nở lâu tàn

Hoa lan có giá trị cao là nở lâu tàn. Do vậy ngoài tiêu chuẩn chọn giống tốt, sạch bệnh... thì việc chăm sóc và bón phân rất quan trọng.

Theo KS Trương Vi, ở giai tuần đầu tiên trồng lan không cần bón phân mà chỉ tưới nước và xịt thuốc nấm, đồng thời dùng các thuốc kích thích ra rễ để cây khỏe mạnh. Sau 15 ngày bắt đầu bón phân có hàm lượng cao, kết hợp bổ sung các nguyên tố vi đa lượng như Fe, Cu, canxi...

Sau 8 tháng tuổi cây đạt chiều cao 0,8m thì bắt đầu chuyển bón phân có hàm lượng lân và kali cao như NPK 20-20-20 nhằm mục đích kích thích tế bào sinh dục để cây ra hoa. Và, sau khi hoa ra lại tiếp tục chuyển phân có hàm lượng kali cao để hoa được giữ lâu và lâu tàn. Bên cạnh đó giai đoạn này cần bón thêm các nguyên tố vi lượng B1 và kích thích ra rễ cứ 7 - 10 ngày xịt/lần.

"Trồng lan công nghệ cao tiết kiệm được nhiều nhân công lao động. Nếusản xuất thôngthường vườn lan rộng 2ha cần đến 10 - 15 lao động, thì trung tâm chỉ cần 4 lao động. Sản phẩm lan cắt cànhsản xuất ra được thị trường rất ưa chuộng, ngoài cung cấp trong tỉnh, trung tâm cònxuất hàngđicác tỉnh Bình Định, Phú Yên...", KS Trương Vi chia sẻ.