Vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang được ưa chuộng trong cả nước vì thế vào mùa vải các thương lái từ nhiều tỉnh như Hà Nội, Quảng Ninh và các tỉnh phía Nam như thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng…đến thu mua.

Vải đã có mặt ở Việt Nam từ lâu đời, ít nhất là từ thời kỳ văn hoá Đông Sơn và đã đi vào địa danh lịch sử, thư tịch cổ từ thế kỷ XIII, thế kỷ XV. Trong lịch sử Việt Nam, vải cũng từng được nhắc đến trong sự gắn liền với hai nhân vật lịch sử là Mai Thúc Loan với cuộc khởi nghĩa từng có ý kiến cho rằng được thổi bùng lên từ “Lệ cống vải” và Nguyễn Trãi với vụ án oan Lệ Chi Viên. Trong đó, về “Lệ cống vải” của người An Nam hiện cũng đang được tranh luận để cắt nghĩa rõ ràng về lịch sử.

Theo Đại cương lịch sử Việt Nam do NXB Giáo dục ấn hành năm 2002: “xưa nhân dân ta hằng năm còn phải vận chuyển nhiều thức ngon vật lạ, nhất là nhãn, vải tươi nộp cho nhà Đường. Nhân dân ta rất căm phẫn…”. Có ý kiến cho rằng, Mai Thúc Loan khi ấy xuất thân cũng là phu khuân vải cống cho triều đình nhà Đường của Trung Quốc. Ông đã kêu gọi những người dân cùng ông đi phu gánh vải nộp cống nổi dậy khởi nghĩa và trở thành Mai Hắc Đế. Và đây được coi đó là lý do chính dẫn đến cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan.

Vải thiều Lục Ngạn vào mùa. Ảnh: Báo lao động Thủ Đô.
Vải thiều Lục Ngạn vào mùa. Ảnh: Báo lao động Thủ Đô.

Lục Ngạn trồng cây vải thiều từ những năm 60 của thế kỷ trước và đến đầu những năm 90, việc trồng vải thiều mới thực sự phát triển mạnh. Với sự cần mẫn hay lam hay làm người dân Lục Ngạn đã biến những vùng đồi khô cằn trước đây thành những đồi vải bạt ngàn mang lại sự no ấm cho những người trồng vải.

Vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang được ưa chuộng trong cả nước vì thế vào mùa vải các thương lái từ nhiều tỉnh như Hà Nội, Quảng Ninh và các tỉnh phía Nam như thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng…đến thu mua.

Cây vải thiều đã trở thành niềm tự hào đối với mỗi người dân huyện Lục Ngạn, không những là cây trồng đặc sản được nhiều người biết đến mà còn là cây xóa đói giảm nghèo, giúp người dân làm giàu chính đáng.

"Vải thiều Lục Ngạn” được bình chọn là thương hiệu nổi tiếng tại Hội chợ Quốc tế thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam năm 2005 là một trong những sản phẩm được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh là sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu trong nước năm 2014.