Sau gần chục năm triển khai mô hình trồng xen cây ăn quả lâu năm trong vườn cà phê, nhiều hộ dân Đắk Lắk đã bắt đầu được hưởng trái ngọt khi thu về lợi nhuận có khi tới vài trăm triệu.

Theo ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk, các nông hộ sản xuất kinh doanh cà phê ở tỉnh đang mở rộng diện tích trồng các cây ăn quả lâu năm được thị trường ưa chuộng như bơ sáp, bơ booth, sầu riêng cơm vàng hạt lép… xen trong vườn cà phê. Đây là những cây trồng rất thích hợp với điều kiện đất đai và khí hậu ở vùng này.

Nên trồng xen cây theo với mật độ 90 đến 92 cây/ha, khoảng cách 12 x 9 mét. Cách trồng xen vừa tiết kiệm công chăm sóc mà lại cho hiệu quả kinh tế cao, năng suất cà phê không đổi, bình quân đạt gần 3 tấn cà phê nhân/ha.

Ông Y’Blăm Niê người Ê Đê ở buôn Rlatc, xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) chọn cây bơ Hass theo tiêu chuẩn quốc tế và sầu riêng hạt lép để xen canh trong vườn cà phê. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Ông Y’Blăm Niê người Ê Đê ở buôn Rlatc, xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) chọn cây bơ Hass theo tiêu chuẩn quốc tế và sầu riêng hạt lép để xen canh trong vườn cà phê. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Trồng xen còn có tác dụng tốt là điều hoà điều kiện khí hậu vườn cây, tăng độ ẩm, giảm nhiệt độ cần thiết và gìn giữ cân bằng môi trường sinh thái, giúp cây cà phê sinh trưởng, phát triển thuận lợi, tăng thu nhập cho các nông hộ.

Theo báo Tin tức, nếu trồng thuần cà phê, mỗi năm chỉ thu lãi khoảng 120 đến 130 triệu, nhưng trồng xen thêm cây ăn quả có thể thu lãi gần 500 triệu đồng.

Trong thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục mở rộng diện tích xen canh để tăng thu nhập cho người dân.