Tại hội thảo “Các giải pháp thích hợp đối với sự phát triển bền vững ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) - đất, nước, năng lượng và khí hậu”, các chuyên gia đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu.


Tại hội thảo, các chuyên gia trong nước và quốc tế đã chia sẻ kinh nghiệm giải quyết các vấn đề sạt lở bờ biển, hạn hán, sụt lún đất ở Cà Mau cũng như các thách thức mà ĐBSCL đang đối mặt trong bối cảnh biến đổi khí hậu và sự phát triển các đập thủy điện ở thượng nguồn sông Mê Kông.

Tiến sỹ Ulrich Katenkamp - Bộ Giáo dục và Nghiên cứu CHLB Đức - cho rằng các dự án hợp tác được triển khai - trong đó có dự án ViWat-Mekong - sẽ mang lại cho Việt Nam những giải pháp hữu hiệu ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Quốc Khánh cho biết, thời gian qua phía Đức đã tài trợ nhiều dự án ở Việt Nam như dự án Remon về quản lý và điều khiển giao thông đô thị, dự án Akiz về quản lý nước thải khu công nghiệp, các dự án hỗ trợ các địa phương quản lý tổng hợp tài nguyên nước, cung cấp nước sinh hoạt cho vùng cao, quản lý lưu vực sông... Hai bên sẽ tiếp tục phối hợp để xây dựng, thực hiện các dự án giải quyết các vấn đề do biến đổi khí hậu, đặc biệt tại ĐBSCL.