Đại diện Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh Bình Dương cho biết, sâu xanh xuất hiện dày đặc trên các cây ở khu vực chợ Phú Mỹ, Bình Dương, là loại sâu ăn lá.

Nhiều ngày qua, người dân tại khu vực chợ Phú Mỹ, Bình Dương, rất lo lắng khi những con có kích thước xấp xỉ ngón tay xuất hiện dày đặc trên các cây tại đây.

Thời điểm sâu xuất hiện nhiều nhất là vào buổi trưa, khi nhiệt độ tăng cao. Chỉ trong 2 tuần, 3 trong số hơn 10 cây dầu đã trụi lá vì sâu.


"Loại sâu xuất hiện trên cây trồng hiện nay ở Bình Dương là loại sâu xanh ăn lá. Tôi chưa thấy loại sâu này ảnh hưởng trực tiếp gì đến con người" - bà Nguyễn Thị Hưng - Chi cục phó Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh Bình Dương, cho biết.

Hiện tại, để xử lý loại sâu này, Công ty Công trình Đô thị tỉnh Bình Dương đã thực hiện phun xịt thuốc trừ sâu 2 lần. Sau 5 - 7 ngày nếu khu vực này vẫn còn xuất hiện sâu, đơn vị sẽ tiếp tục phun xịt lần thứ 3. Vì đây là loại sâu ăn lá nên việc diệt trừ tương đối đơn giản.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi phát hiện các côn trùng lạ, người dân cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý, tránh tình trạng lây lan nhanh, khó đối phó như với loại sâu ăn lá này.