Theo ông Nguyễn Thủy Trọng - Giám đốc Sở KH&CN Phú Thọ từ nay đến năm 2025, 100% số dự án thuộc chương trình NTMN sẽ được giao cho doanh nghiệp chủ trì thực hiện.

Ông Nguyễn Thủy Trọng cho biết, để khắc phục tình trạng manh mún, nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, các dự án thuộc chương trình Nông thôn - Miền núi (NTMN) giai đoạn 2016-2020 sẽ không phân tán vào nhiều thành phần đối tượng mà tập trung hướng tới là các doanh nghiệp. Theo đó, từ nay đến năm 2025, 100% số dự án thuộc chương trình NTMN sẽ được giao cho doanh nghiệp chủ trì thực hiện.

Bưởi diễn được trồng nhiều ở Phú Thọ.
Bưởi diễn được trồng nhiều ở Phú Thọ.

Trên thực tế, năm 2016, Phú Thọ được duyệt ba dự án thuộc chương trình NTMN, còn năm nay là bốn, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực cây, con, chăn nuôi, nuôi cá lồng trên sông và vật liệu xây dựng như gạch không nung.

Theo ông Trọng, vấn đề khó khăn nhất khi chuyển các dự án cho doanh nghiệp thực hiện chính là việc tích tụ đất đai. “Hiện nay, phần lớn đất đã được giao cho người dân, trong khi doanh nghiệp muốn sản xuất quy mô lớn thì cần phải có diện tích rộng.

Để khắc phục điều này, UBND các huyện, xã đã hỗ trợ dồn đất sau đó cho doanh nghiệp thuê. Đối với những vùng đất sâu, trũng kém hiệu quả, nông dân không mặn mà sản xuất thì tích tụ lại để chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản” - ông Trọng nói.