Một người chăn nuôi tại ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đã vô tình phát hiện trong đàn vịt của mình có một con vịt bốn chân kỳ lạ.

Báo Tây Ninh Online cho biết, đó là con vịt bốn chân duy nhất trong đàn vịt siêu thịt của ông Bốn Bông, ngụ ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành.

Ngoài hai chân chính để đi, con vịt có thêm hai chân phụ phía sau. Theo ông 4 Bông, bầy vịt này ông mua cách đây 2 tháng, khi đó ông vẫn chưa phát hiện ra con vịt có 4 chân trong bầy.

Thấy lạ, ông vẫn để nuôi thử. Ngoài 2 chân bình thường, phần phía dưới phao câu của con vịt này có thêm 2 cái chân với đầy đủ xương, da và cả móng nhưng ngắn hơn. Tuy nhiên, 2 chân phụ của con vịt không hề có chức năng gì, cũng không thể cử động được, nên khi di chuyển con vịt phải kéo lê theo 2 cái chân thừa phía sau.

Chú vịt bốn chân kỳ lạ tại nhà ông Bốn Bông, ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành.

Chú vịt bốn chân kỳ lạ tại nhà ông Bốn Bông, ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành. Ảnh Tây Ninh Online

Hiện con vịt 4 chân vẫn đi chung đàn ra cánh đồng kiếm thức ăn bình thường.

Trước đó, một chú vịt ba chân được phát hiện tại Khánh Hòa. Tại thời điểm đó, những người dân thôn Tân Phong, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) không ngớt hiếu kỳ, đến xem một con vịt có 3 chân trong đàn vịt hàng ngàn con của ông Nguyễn Công Dũng, theo ghi nhận của báo Infonet.

Chân thứ ba của con vịt mọc ngay giữa hai chân, có chiều dài bằng nhau. Ông Dũng cho biết, đàn vịt trên được ghép giống ở miền Tây, đến nay được 55 ngày tuổi, riêng con vịt 3 chân đã nặng 1,7kg, cơ thể phát triển rất tốt.