Nếu như trước kia người dân Hoàng Tân,Quảng Yên,Quảng Ninh chỉ sống nhờ khai thác hà bám trên cây sú vẹt thì giờ đây họ đã biết nuôi hà treo dây để tiếp tục mưu sinh.

Mô hình nuôi hà treo dây hình thành ở xã Hoàng Tân từ năm 2011. Ban đầu bà con dùng những gốc sú chết khô để cắm xuống bãi bồi dụ hà bám vào. Tuy nhiên khi thu hoạch, việc gỡ hà trên sú khô khá khó nên bà con nghĩ ra cách cắm cọc tre , bạch đàn có chiều cao khoảng 2,5m, cắm xuống bãi bồi, sau đó dùng dây cước buộc nối các cọc với nhau và đem dây xiên hà vào và treo lên. Mỗi xiên hà có khoảng 5-6 con, treo cách nhau khoảng 15cm, cách mặt đất 30cm. Khi nước lên, ấu trùng hà bám vào những vỏ hà treo sẵn, cứ thế lớn dần. Khi thu hoạch chỉ cần cắt dây mang về.

Mô hình này giúp tiết kiệm thời gian và công sức. Bên cạnh đó, theo VTC16, chi phí đầu tư cho mô hình lại khá rẻ (1 giàn treo hà chi phí đầu tư khỏang 25 triệu, thu về được khoảng 60 triệu).

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Người dân Hoàng Tân bắt đầu nuôi hà từ tháng 3 âm lịch và tới tháng 11 âm thì thu hoạch. Sau một thời gian nuôi ở cọc ngoài bãi, người dân cắt dây mang hà về treo ở bè để hà có thể lớn nhanh hơn, tiết kiệm được do bè nuôi lúc nào cũng có nước nên hà có thức ăn thường xuyên. Chi phí cho 1 bè là khoảng 20 triệu, treo được 1.000 dây, khá đắt nên để đầu tư cho một bè nuôi, người dân phải tính toán khá nhiều.

Sau khi thu hoạch hà, vỏ hà được người dân tận dụng, đục lỗ để dùng lại cho mùa hà mới.