Hình thành các vùng liên kết nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC) sẽ giúp các khu nông nghiệp trên cả nước tận dụng được lợi thế của nhau, giảm chi phí, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đạt kết quả cho cả vùng liên kết.

Sáng 30/9, Ban quản lý Khu Nông nghiệp CNC TP Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo "Liên kết các khu nông nghiệp ứng dụng CNC tạo thế đột phá trong nông nghiệp".

Ông Từ Minh Thiện (áo xanh), ông Đinh Minh Hiệp (áo trắng) và ông Trần Trường Sơn (áo hồng) chủ trì buổi hội thảo. Ảnh: NV.

Ông Đinh Minh Hiệp – Trưởng ban Quản lý – cho biết, mục đích của hội thảo là tìm ra các giải pháp liên kết với nhau để tạo nên chuỗi cung ứng các mặt hàng nông sản và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong việc sản xuất nông nghiệp nói chung ở TP HCM nói riêng và các tỉnh phía Nam nói chung.

Hiện nay, Khu Nông nghiệp CNC đang hình thành 2 khu mới ở Củ Chi và Cần Giờ để phát triển lĩnh vực thủy, hải sản nước mặn và nước lợ. Khi gia nhập về lĩnh vực mới này, TP HCM cần có sự liên kết với các tỉnh thành ở vùng duyên hải miền Trung và tỉnh thành ở Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ để gắn kết và phát triển ngành thủy sản.

Ông Từ Minh Thiện - Phó trưởng ban Quản lý Khu Nông nghiệp CNC TP HCM - trình bày tại hội thảo. Ảnh: NV

Theo ông Từ Minh Thiện – Phó trưởng ban Quản lý Khu Nông nghiệp CNC TP HCM – ngoài các thành tựu đã đạt được trong thời gian qua, thì Khu Nông nghiệp CNC TP HCM vẫn còn tồn tại những hạn chế như nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu hoạt động và phát triển của Khu. Thêm vào đó, với vốn đầu tư lớn nên khả năng thu hồi vốn chậm, không thích hợp với một số đối tượng cây trồng, vật nuôi đòi hỏi khoảng không gian cách ly lớn, chưa thu hút được các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Ông Thiện cho rằng, một trong giải pháp cần hướng tới để phát triển các khu nông nghiệp ứng dụng CNC là “Hình thành chuỗi liên kết dọc và ngang trong lĩnh vực nông nghiệp để đảm bảo cung ứng đầy đủ về sản lượng và chất lượng cho một số sản phảm nông nghiệp chủ lực hướng đến một số thị trường trọng điểm”.

“Chúng ta có thể tận dụng điểm mạnh và điểm yếu của các khu trên cơ sở hợp tác, liên kết. Ví dụ như những khu chưa có cơ sở hạ tầng, kỹ thuật đầy đủ có thể tận dụng lợi thế về hạ tầng của các khu đã hình thành sẵn. Thay vì đầu tư phòng thí nghiệm hàng trăm tỷ, thì có thể gửi những đề tài nghiên cứu, gửi người qua phòng thí nghiệm có sẵn. Nhờ vậy, kết quả cuối cùng vẫn thu được như ý muốn mà không phải bỏ nhiều chi phí” – ông Thiện nói thêm.

Trong thời gian tới, TP HCM sẽ tập trung phát triển 2 lĩnh vực là giống và dịch vụ. “TP HCM sẽ cố gắng tạo ra các giống mới, dù đây là lĩnh vực khó. Còn việc lai tạo thì nằm trong khả năng của Khu. Vấn dề cung cấp dịch vụ nông nghiệp cũng được coi là thế mạnh của TP HCM” – ông Thiện nhấn mạnh.