Không ít nông dân vùng đất thép Quảng Trị đã có thu nhập tốt nhờ nuôi con đặc sản như chồn hương, don, nhím hoặc trồng loại rau xà lách xoong….

Nuôi con “nhìn ghê” thu nhập thì mê

Thăm mô hình nuôi con đặc sản nhím, chồn hương, don của ông Võ Văn Quang, hội viên thôn Nhất Hòa, xã Gio Hòa, Gio Linh trị giá hơn 500 triệu đồng, bà Nguyễn Hồng Lý - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN rất ấn tượng.

lam giau nho nuoi con “nhin ghe” nhung thu nhap phat me hinh anh 1

Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý (trái) nghe ông Võ Văn Quang, xã Gio Hòa, huyện Gio Linh (Quảng Trị) giới thiệu về nghề nuôi con don. Anh: Ngọc Vũ.

Ông Quang cho hay, sau nhiều năm lăn lội ở nhiều nơi trong Nam, năm 2001 ông trở về quê hương gây dựng nghề nuôi nhím. Với một ít vốn tự có, cộng thêm nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân do Hội Nông dân cho vay, ông Quang dần mở rộng quy mô chăn nuôi. Hiện nay, gia trại của ông Quang luôn có khoảng 100 con nhím. Tuy gần đây giá bán nhím thịt có giảm nhiều nhưng vẫn còn được 1,6 triệu đồng/kg.

Nhận thấy chồn hương và con don được người tiêu dùng ưa chuộng, ông Quang mày mò đi nhiều nơi học hỏi kinh nghiệm. Tích tiểu thành đại, nay ông Quang có khoảng 100 con don, 50 con chồn hương cho thu nhập trên 200 triệu/năm. Nhiều người đến thăm trang trại thổ lộ rằng, nhìn nhím, chồn hương, don thấy ghê ghê nhưng thu nhập từ việc nuôi chúng thì ai cũng phát mê.

lam giau nho nuoi con “nhin ghe” nhung thu nhap phat me hinh anh 2

Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý (thứ 2 bên trái) thăm khu nuôi con don tại trang trại của ông Võ Văn Quang, xã Gio Hòa, huyện Gio Linh (Quảng Trị). Ảnh: Ngọc Vũ.

Nhận thấy mô hình của ông Quang phát triển tốt, Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý đề nghị chính quyền xã Gio Hòa xem xét hỗ trợ cho ông về mặt bằng; Hội ND tỉnh Quảng Trị giúp ông có thêm nguồn vốn mở rộng sản xuất. “Những nông dân giỏi như anh Quang đây cần được tập hợp thành các tổ liên kết sản xuất thì sẽ thuận lợi hơn trong tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ cũng như kinh doanh…” - Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý gợi ý.

Có thương hiệu mới cho thu nhập cao

Đến thăm các nông dân xã Gio An, huyện Gio Linh - nơi được xem là thủ phủ rau xà lách xoong của cả nước (còn gọi là rau liệt), Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý vui mừng trước sự phát triển nhanh của xã. Nhờ loài rau đặc sản này mà nông dân Gio An thoát nghèo bền vững, tạo nên tên tuổi của quê hương có giếng cổ với tuổi đời hàng ngàn năm.

lam giau nho nuoi con “nhin ghe” nhung thu nhap phat me hinh anh 3

Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý (thứ 2 bên phải) trao đổi với cán bộ xã Gio An, huyện Gio Linh về xây dựng thương hiệu rau đặc sản xà lách xoong của địa phương. Ảnh: Ngọc Vũ.

Với đặc tính rau xà lách xoong trồng dưới ruộng nước chảy, không sử dụng phân bón hay bất kỳ loại hóa chất nào, Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý cho rằng, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác truyền thông, xây dựng thương hiệu thành địa chỉ nông sản sạch, giúp nông dân có thu nhập cao hơn. “Nông sản có thương hiệu uy tín thì thu nhập của nông dân mới nâng cao”, Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý gợi ý.

Ông Nguyễn Đán-Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Quảng Trị cho hay, trong những năm qua, Hội ND tỉnh Quảng Trị đã triển khai rất nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu. Hiện Quảng Trị có 21.855 hộ hội viên đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ giỏi” các cấp.