KHPT-Anh Bùi Hoàng Bằng, ở ấp 2, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) đã tận dụng vuông ao có sẵn để nuôi rắn ri cá (ri tượng) theo hình thức nuôi trong vèo lưới và anh đã thành công với mô hình này, thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Vèo lưới nuôi rắn được anh Bằng thiết kế đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao. Ngoài ra, loài vật này rất dễ nuôi, nhẹ công chăm sóc... Được biết, từ 50 con rắn ri voi và ri cá đầu tiên, sau một năm, anh Bằng bán một phần rắn thương phẩm, thu nhập trên 30 triệu đồng; để lại một số gây giống. Thấy diện tích mương vườn nhiều mà cũng chỉ bỏ không, trong khi đó việc nuôi rắn mang lại hiệu quả nên anh quyết định tăng đàn rắn lên vài trăm con.

Anh Bằng so sánh: “Nuôi rắn ri cá rất thích hợp cho quy mô hộ gia đình. Nuôi loại vật này không cần phải đầu tư nhiều vốn mua con giống, thức ăn vì thế lợi nhuận cao hơn so với rắn ri voi. Cụ thể, rắn ri voi thương phẩm với giá bán từ khoảng 700.000 đến 800.000 đồng/kg, 100.000 đến 120.000 đồng/con (rắn giống); rắn ri cá bán với mức giá khoảng 500.000 đến 600.000 đồng/kg, 80.000 đến 100.000 đồng/con. Đầu tư cho 1 kg rắn ri cá khoảng 190.000 đến 210.000 đồng/kg, rắn ri voi là 420.000 đồng/kg”.

Qua nhiều vụ nuôi, anh Bằng học hỏi thêm kỹ thuật cũng như tích góp được kinh nghiệm nên quyết định đầu tư nuôi rắn theo quy mô trang trại. Chuồng nuôi được thiết kế bằng vèo lưới kết hợp với thả lục bình.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo anh Bằng, nuôi rắn trong vèo lưới, thả lục bình sẽ giảm chi phí đầu tư và mang lại hiệu quả cao hơn. Một vèo khoảng 6 m2, mật độ thả nuôi 17 con/m2, vèo được thiết kế bên trong bằng lưới cước mịn, bên ngoài lưới cước lỗ để tránh các loài cá lớn, cua, chuột... cắn phá, bên trong thả lục bình để lọc nước, che mát cho rắn phát triển. Mỗi vèo cắm 6 - 8 cọc tre xung quanh để mắc lưới, ao nuôi phải để nước vô ra theo thủy triều. Còn đối với những vùng nguồn nước không tốt nên đặt ống cống kết hợp với việc xử lý nước bằng vôi bột, muối... Cách nuôi này sẽ tạo ra môi trường hoang dã và hạn chế dịch bệnh.

Với việc nuôi rắn sinh sản, 1 tuần cho ăn 1 lần, rắn thịt 3 ngày cho ăn 1 lần, thức ăn cho rắn là nguồn cá tạp như rô phi, sặt, cá mè. Mỗi năm, rắn sinh sản một lần, mỗi con đẻ từ 10 - 30 rắn con. Rắn giống nuôi từ 15 đến 18 tháng có thể đạt trọng lượng từ 1,1 đến 1,7 kg/con. Khi nuôi rắn sinh sản, từ tháng 5 đến 6 âm lịch cho rắn giao phối, thả nuôi tỷ lệ 50% rắn đực, 50% rắn cái sẽ tránh tình trạng rắn đẻ non (không có con). Chọn rắn bố mẹ trọng lượng từ 800 đến 1.300 g để cho sinh sản. Rắn nuôi phải chọn kích cỡ đồng đều, không dị tật, nhanh nhẹn.

Từ chỗ nuôi đơn lẻ, đến nay trại rắn của anh Bằng tăng lên 15 vèo với số lượng trên 1.000 con, trong đó có 400 rắn bố mẹ. Mỗi năm, anh xuất bán từ 6.000 rắn giống với giá 80.000 đến 100.000 đồng/con (tùy trọng lượng), trừ chi phí, thu lãi trên 300 triệu đồng/năm. Ngoài ra, thu nhập trên dưới 100 triệu đồng từ việc bán rắn thương phẩm.