Thời điểm này, nhiều nhà vườn ở Hậu Giang đã tất bật chuẩn bị trái cây cung ứng thị trường Tết Nguyên đán 2018. Tuy nhiên, những ngày qua do ảnh hưởng thời tiết, nhiều loại nông sản chủ lực phục vụ thị trường tết bị suy giảm đáng kể.

Huyện Châu Thành từ lâu được biết đến như “thủ phủ” trái cây của Hậu Giang với sản lượng lớn và phong phú. Mỗi năm, nông dân nơi đây cung ứng nguồn hàng lớn cho thị trường nội tỉnh và khu vực. Nhưng năm nay, nhà vườn dự đoán sản lượng trái cây cuối năm sẽ giảm do ảnh hưởng thời tiết.

Theo ông Võ Hồng Quốc - ngụ xã Phú Tân - năm nay vườn nhà ông nguồn bưởi bán tết đã giảm nhiều do nhiều cây bị lão hóa, năng suất kém. Ông Quốc chỉ còn lại khoảng 40 cây bưởi và 200 gốc đào tiên. Nhằm có trái cây cung ứng thị trường Tết Nguyên đán 2018, ông Quốc đã chọn những cây khỏe, trái tốt để vào khuôn tạo hình. “Mấy ngày qua nắng mưa thất thường nên trái rụng nhiều. Vì thế, tôi phải chăm sóc kỹ cây và trái để tránh bị trầy xước. Năm nay là năm nhuần, thời tiết bất lợi bởi mưa trái mùa nhiều khiến bưởi ra hoa sớm, không đồng loạt. Sản lượng trái tạo hình cuối năm chắc không nhiều như mọi năm” - ông Quốc cho biết.

Nông dân huyện Châu Thành chăm sóc vườn cây ăn trái.
Nông dân huyện Châu Thành chăm sóc vườn cây ăn trái.

Là người dày dạn kinh nghiệm trong việc “điều khiển” xoài ra hoa, kết trái đúng dịp tết, nhưng năm nay ông Huỳnh Văn Năm - ngụ ấp Phú Trí A, xã Phú Tân - cũng... phải bó tay. Ông Năm kể: “Với 5.000 mét vuông đất trồng xoài Cát Chu và xoài Đài Loan, tết năm ngoái gia đình tôi thu về gần 200 triệu đồng. Còn năm nay, đến thời điểm hiện tại, dù đã xử lý ra hoa nhiều lần, nhưng vườn xoài vẫn không cho trái”. Về nguyên nhân xoài mất mùa, ông Năm cho rằng, do vào thời điểm xử lý cho cây ra hoa thì mưa nhiều, sau đó lại nắng dữ dội. Thêm vào đó, ảnh hưởng từ những cơn bão vừa qua gây cháy bông, không đậu trái hoặc đậu trái non mấy hôm rồi héo, rụng sạch...

Ông Nguyễn Văn Kiệt - Trưởng phòng NNPTNT huyện Châu Thành - cho biết, diện tích cây ăn trái phục vụ Tết Nguyên đán trên địa bàn huyện năm nay dự kiến giảm khoảng 30% so năm trước. Nguyên nhân do số lượng cây trồng đang ngày càng lão hóa; lại bị ảnh hưởng thời tiết khiến cây ra hoa sớm hơn dự kiến, khả năng đậu trái giảm so những năm trước. Ngành NNPTNT huyện khuyến cáo bà con nông dân thăm vườn thường xuyên, chăm sóc kỹ để kịp thời xử lý các bệnh do thời tiết; áp dụng các biện pháp trẻ hóa vườn cây; cắt cành tạo tán và chăm sóc kỹ để năng suất trái ổn định...