Có tới 70 đề tài, dự án chương trình cấp nhà nước và cấp Bộ và trên 1.400 đề tài cấp cơ sở, hàng chục đề tài, dự án hợp tác quốc tế được bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện.


Thông tin này được đưa ra tại Hội nghị khoa học kỉ niệm 65 năm ngày truyền thống bệnh viện Trung ương Quân đội 108 được tổ chức chiều 17/3 tại Hà Nội. Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng Bế Xuân Trường, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh đã tham dự hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Bế Xuân Trường phát biểu khai mạc Hội nghị.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Bế Xuân Trường phát biểu khai mạc Hội nghị.

Là một bệnh viện với bề dày hơn 60 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu KH&CN chẩn đoán, điều trị bệnh, bảo vệ sức khỏe cho bộ đội và nhân dân; cùng đội ngũ giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ - các nhà khoa học hàng đầu ở Việt Nam; bệnh viện TW quân đội 108 có nhiều công trình nghiên cứu khoa học, dự án, đề tài cấp nhà nước và cấp Bộ đã được nghiệm thu xuất sắc có ý nghĩa thực tiễn và khoa học cao.

Theo đó thời gian qua trên 70 đề tài, dự án chương trình cấp nhà nước và cấp Bộ, trên 1.400 đề tài cấp cơ sở, hàng chục đề tài, dự án hợp tác quốc tế đã được thực hiện. Bên cạnh đó còn có 13 đề tài cấp Nhà nước và nghị định thư hợp tác nghiên cứu với nước ngoài, 19 đề tài cấp Bộ Quốc phòng và nhiều đề tài cấp cơ sở đã được thực hiện.

Đặc biệt hơn, chỉ tính riêng trong 5 năm trở lại đây, bệnh viện đã triển khai 122 kỹ thuật mới đưa vào phục vụ người bệnh, trong đó có 15 kỹ thuật đạt giải nhất trong các kỳ hội thi, hội thao toàn quốc.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng GS.TS Mai Hồng Bàng – Giám đốc bệnh viện TW quân đội 108 cho biết: “Qua nhiều năm bền bỉ phấn đấu, bệnh viện đã xây dựng được đội ngũ các nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao, nhiệt huyết với công việc, có đủ khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại vào chẩn đoán điều trị bệnh nhân...”

Đánh giá cao kết quả đã đạt được của các bác sĩ, nhà khoa học, Thứ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh mong rằng các nhà khoa học ngành y tế nói chung và bệnh viện 108 nói riêng sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, mở ra nhiều hướng nghiên cứu mới, xây dựng kế hoạch nghiên cứu trung hạn, dài hạn, góp phần nâng cao trình độ khoa học y học trong nước, phục vụ tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh khẳng didjng sẽ tiếp tụcđiều kiện một cách thuận lợi nhất để các nhà khoa học ngành y tế phát huy hết khả năng của mình trong hoạt động nghiên cứu khoa học.
Thứ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị.

"Bộ KH&CN sẽ tiếp tục tạo điều kiện một cách thuận lợi nhất để các nhà khoa học ngành y tế phát huy hết khả năng của mình trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc lĩnh vực đặc biệt quan trọng này" - Thứ trưởng Chu Ngọc Anh nói.

Dù đánh giá cao những thành tích nổi bật trong nghiên cứu KH&CN mà bệnh viện đạt được, song Thứ trưởng Bế Xuân Trường lưu ý, thời gian tới bệnh viên 108 cần chú trọng thực hiện tốt 4 vấn đề: thứ nhất là triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học có hàm lượng KH&CN cao, xứng tầm bệnh viện hiện đại tuyến cuối toàn quân; thứ hai là luôn gắn kết công tác nghiên cứu khoa học với công tác huấn luyện đào tạo để xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên môn có trình độ cao về học thuật và y thuật; thứ là là cần giới thiệu rộng rãi các kết quả những công trình nghiên cứu để nhận được sự phản biện rộng rãi từ đồng nghiệp, tránh sa vào chủ nghĩa kinh nghiệm; và cuối cùng là luôn thực hiện dân chủ, động viên và cuốn hút mọi cán bộ bác sỹ trong bệnh viện tham gia công tác nghiên cứu.

Bộ Thông tin và Truyền thông trao bằng khen cho Bệnh viện TW Quân đội 108 nhân kỉ niệm 10 năm Tạp chí y dược lâm sàng 109 ra số đầu tiên.
Thứ trưởng Bế Xuân Trường (ngoài cùng bên phải) và đại diện Bộ Thông tin truyền thông trao Bằng khen cho tạp chí y dược lâm sàng 109 nhân 10 năm ra số đầu tiên.

Nhân dịp kỉ niệm 65 năm ngày truyền thống bệnh viện Thứ trưởng Bế Xuân Trường đã trao Bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông cho Bệnh viện nhân kỉ niệm 10 năm Tạp chí y dược lâm sàng 109 ra số đầu tiên.