Vừ qua, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN đã báo cáo thuyết minh thực hiện đề tài “Xây dựng mô hình sản xuất cà chua (Solanum lycopersicum ) giống bạch tuộc trong nhà màng theo hướng nông nghiệp công nghệ cao tạo xã Cẩm Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai”.

Cà chua bạch tuộc Octopus F1 là một giống cà chua mới vừa xuất hiện trên thị trường. Cây cho năng suất cao và kháng bệnh tốt. Cà chua giàn bắt đầu có trái khi trồng được 7 đến 8 tháng và ra trái liên tục đến hết vòng đời của cây, vì thế mỗi cây cà chua giàn trong vòng đời của nó có thể cho tới 14.000 trái cà chua và đạt 1,5 tấn cà chua thương phẩm.

Vì thế để từng bước hình thành và phát triển ngành nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Đồng Nai, cũng như để làm phong phú và đa dạng hơn các giống cà chua bi bạch tuộc được trồng ở các vùng sinh thái có điều kiện khí hậu nóng như ở Đồng Nai và xây dựng mô hình trồng cà chua giống bạch tuộc trong nhà màng theo phương thức canh tác tiên tiến là rất cần thiết. Đây sẽ là nơi để các nhà đầu tư, doanh nghiệp, nông dân tham quan học tập và phát triển tạo nên một dòng sản phẩm rau an toàn chất lượng cao - ThS Hoàng Văn Bình, chủ nhiệm đề tài cho biết.

Ảnh minh họa.

Theo đó, đề tài sẽ tiến hành xây dựng và hoàn thiện nhà màng; khảo sát một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng và năng suất cà chua bạch tuộc trồng trong nhà màng, từ đó nghiên cứu, hoàn thiện quy trình trồng cà chua bạch tuộc trong nhà màng theo hướng công nghệ cao và xây dựng mô hình trình diễn cà chua bạch tuộc trồng trong nhà màng theo hướng công nghệ cao.

Nội dung thực hiện của đề tài đã được Hội đồng KH&CN đánh giá có tính khoa học, khả thi cao và đã nhất trí thông qua.