Cây cam sành có chiều cao từ 2 - 4 m, cây có tán lá tròn, tán cây tạo hình bán cầu. Độ rộng tán tùy thuộc vào chế độ chăm sóc khác nhau, tùy thuộc vào độ tuổi của cây. Khung cành dày, nhiều cành tăm, lá nhỏ, phiến lá dày, bóng.

Cam sành Hà Giang có các đặc điểm hình thái nổi bật, dễ nhận biết, có thể tổng hợp một số đặc điểm chính như sau:


- Cây cam sành có chiều cao từ 2 - 4 m, cây có tán lá tròn, tán cây tạo hình bán cầu. Độ rộng tán tùy thuộc vào chế độ chăm sóc khác nhau, tùy thuộc vào độ tuổi của cây. Khung cành dày, nhiều cành tăm, lá nhỏ, phiến lá dày, bóng.


- Chùm hoa cam sành từ cuống đến nụ được phủ một lớp lông màu trắng. Cây cam sành ra hoa, ra quả lệ thuộc khá nhiều vào thời tiết.

Cây cam sành Hà Giang.

- Quả cam sành hình tròn hơi dẹt, vỏ màu vàng cam, cuống nhỏ, vỏ quả sần, đốm nắng, ăn có hương thơm, vị ngọt thanh, hơi chua dôn dốt. Quả chín từ đầu tháng Mười đến tháng Mười Một (Âm lịch) hàng năm.

- Mật độ trồng cam sành của từng vườn cam khác nhau do từng thời điểm trồng và kỹ thuật trồng khác nhau, phổ biến có các công thức trồng như: trồng với mật độ 4 x 4 m, 5 x 5 m hoặc 6 x 6 m.