Năm nay, các sáng chế dự thi đã được bảo hộ độc quyền ở trong và ngoài nước, nhằm đảm bảo sau khi đoạt giải, chủ sở hữu sáng chế không phải e ngại có người đuổi theo hoặc chia sẻ các thị trường thuộc pham vi bảo hộ của bằng độc quyền sáng chế tương ứng.

Chiều 16/9, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP.HCM đã tổ chức Lễ tổng kết và trao Giải thưởng Sáng chế TP.HCM lần thứ IV (2015-2016). Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 10 sáng chế, trong đó có 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 1 giải Ba và 4 giải Khuyến Khích.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng và Giám đốc Sở KH&CN TP HCM Nguyễn Việt Dũng trao giải cho 2 nhà sáng chế đoạt giải Nhất. Ảnh: My Bùi.

Hai sáng chế được trao giải thưởng là “Bộ bàn ghế dùng để phòng ngừa và điều trị các bệnh cột sống” của BS Phạm Thị Kim Loan và “Quy trình chiết chọn lọc phân đoạn alcaloid có hoạt tính sinh học điều trị bệnh ung thư từ lá cây trinh nữ hoàng cung” và “Quy trình chiết chọn lọc phân đoạn chứa flavonoit có hoạt tính sinh học hỗ trợ điều trị bệnh ung thư từ lá cây trinh nữ hoàng cung” của TS-DS Nguyễn Thị Ngọc Trâm.

2 sáng chế này đều đã được thương mại hóa với doanh thu tăng đều đặn hàng năm. Cụ thể, sản phẩm “Bộ bàn ghế dùng đề phòng ngựa và điều trị các bệnh cột sống” đã đạt 100 tỷ kể từ năm 2013. Sản phẩm đã được xuất khẩu sang Mỹ, Singapore, Australia,... Trong khi đó, thuốc Cirla và Crilin (tên gọi của 2 sản phẩm thuốc chữ bệnh ung thư chiết từ lá trinh nữ hoàng cung trên thị trường) cũng được phân phối rộng rãi trên toàn quốc từ năm 2005 với doanh thu đã vượt trên 200 tỷ.

Nói về điểm khác biệt của Giải thưởng Sáng chế TP.HCM lần thứ IV, Ths Trịnh Minh Tâm - Phó giám đốc Sở KH&CN TP.HCM cho biết: “Các sáng chế dự thi đã được bảo hộ độc quyền ở trong và ngoài nước, nhằm đảm bảo sau khi đoạt giải, chủ sở hữu sáng chế sẽ không e ngại có người đuổi theo và chia sẻ các thị trường trong phạm vi bảo hộ của bằng độc quyền sáng chế tương ứng, nếu sáng chế độ thật sự có khả năng sinh lợi”.

“Ngoài ra, khi xét giải, ban tổ chức không nghiêng về so sánh hoặc đánh giá sáng chế so với các công nghệ tương tự mà tập trung vào tiềm năng hoặc thực tiễn thương mại hóa của sáng chế” – ông Tâm nói thêm.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng nghe giới thiệu về sản phẩm "Bộ bàn ghế dùng để phòng ngừa và điều trị các bệnh cột sống". Ảnh: BT

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng đánh giá cao những khác biệt của giải thưởng năm nay khi ban tổ chức chấm giải vừa xét nội dung vừa dựa vào quy trình thẩm định và cấp bằng độc quyền sáng chế, vừa hướng đến thúc đẩy hoạt động thương mại hóa sáng chế, lấy hiệu quả hoặc tiềm năng thương mại hóa của sáng chế làm thước đo.

Bên cạnh đó, trước mục tiêu tăng số lượng đơn đăng ký sáng chế của giai đoạn 2016-2020 gấp 2 lần so với giai đoạn 2011-2015, Thứ trưởng Trần Văn Tùng cho rằng, đây là giải pháp thiết thực và cụ thể trong việc hoạch định chiến lược KH&CN.

“Hai giải Nhất năm nay xuất phát từ 2 nhà sáng chế nữ, vừa sáng tạo vừa trực tiếp tổ chức sản xuất kinh doanh, vừa liên tục đầu tư nghiên cứu phát triển, quan tâm bảo hộ thị trường trong và ngoài nước cho thấy, chúng ta đã có những nhà nghiên cứu làm chủ được quá trình đăng ký sở hữu trí tuệ và vận dụng các nguyên tắc đó trong kinh doanh tài sản trí tuệ” – Thứ trưởng Trần Văn Tùng kết luận.


10 sáng chế đoạt giải thưởng Sáng chế TP HCM lần thứ IV năm 2015-2016

1. Bộ bàn ghế dùng để phòng ngừa và điều trị các bệnh cột sống - BS Phạm Kim Loan
2. Quy trình chiết chọn lọc phân đoạn alcaloit có hoạt tính sinh học điều trị bệnh ung thư từ lá cây trinh nữ hoàng cung và Quy trình chiết chọn lọc phân đoạn chứa flavonoit có hoạt tính sinh học hỗ trợ điều trị bệnh ung thư từ lá cây trinh nữ hoàng cung - TS-DS Nguyễn Thị Ngọc Trâm.
3. Miệng cống thoát nước có lưới chắn rác cố định và miệng thu nước được chế tạo liền khối - Ông Đồng Xuân Dũng.
4. Cơ cấp lắp mặt tản gió dùng cho quạt điện dạng hộp - Ông Trần Chí.
5. Bộ đa phân luồng dữ liệu nhận trong vi mạch điều khiển bus mạng khu vực - Ông Nguyễn Hùng Quân.
6. Ghế đa năng - Ông Nguyễn Tuấn Anh.
7. Gạch ống xi măng cốt liệu - Ông Trần Trung Nghĩa.
8. Hệ thống cảnh báo việc đặt chân và xử lý tình trạng nhầm chân ga của người lái ô tô số tự động - Ông Ngô Đắc Thuần và ông Nguyễn Long Uy Bảo.
9. Bẫy bắt chuột tự động - Ông Nguyễn Đình Phương.
10. Cơ cấu cất xe tiết kiệm không gian - Ông Nguyễn Phi Bằng.